Văn 11 Tại sao bà Tú được coi là nhân vật trữ tình trong thơ Tú Xương

haandang7804@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng bảy 2021
1
1
6
  • Like
Reactions: kaede-kun

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Mọi người làm giúp em bài này đc k ạ. Em đang cần gấp
Đề: Tại sao bà Tú lại đc coi là nhân vật trữ tình trong thơ Tú Xương
Đây là suy nghĩ của mình nha
Nhân vật trữ tình là một cách ẩn mình của tác giả để bộc lộ cảm xúc, thể hiện nỗi niềm trong thơ. Qua nhân vật trữ tình, tác giả thể hiện được cách nhìn nhận, suy nghĩ của tác giả muốn gửi gắm. Nhân vật trữ tình có thể là:
+ Cái tôi trữ tình (tức là hoá thân chả tác giả)
+ Nhân vật không đại diện cho tác giả nhưng qua đó, người đọc cảm nhận được tình cảm, cảm xúc và thông điệp mà tác giả gửi gắm
- Bà Tú được coi là nhân vật trữ tình trong thơ Tú Xương vì: bà là nhân vật trung tâm trong những bài thơ của ông, hình ảnh bà Tú được miêu tả và cảm nhận một cách tỉ mỉ; qua hình ảnh bà Tú, ta thấy được cuộc sống mưu sinh nuôi sống chồng và con cái của bà vất vả như thế nào, thấy được đức tính chăm chỉ, đảm đang, chu đáo, cam chịu, thấy được cả sự biết ơn, tấm lòng đối với vợ của Tế Xương
Đây là nhân vật ở dấu cộng thứ 2 nha (nếu muốn biết thêm nhân vật như thế thì bạn có thể tham khảo Bê-li-cốp trong tác phẩm "Người trong bao")
 
Top Bottom