Văn tiểu học Tả con đường đến trường

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Tả con đường từ nhà đến trường.
Em xin cảm ơn ạ
Em tham khảo các bài văn từ link trên rồi dựa vào dàn ý này để viết thành bài văn của mình nhé!
Dàn ý:
Mở bài:
  • Giới thiệu chung về con đường định tả.
  • Nêu những ấn tượng của mình về con đường đó.
Thân bài:
  1. 1. Miêu tả cảnh vật hai bên đường
  • Thời tiết ngày hôm ấy như thế nào? (Chọn thời điểm để quan sát con đường.)
  • Con đường ấy như thế nào? (cong cong, quanh co, thẳng tắp, gồ ghề,...)
  • Con đường ấy đông vui náo nhiệt hay vắng người, yên bình?
Bắt đầu tả chi tiết cảnh vật:
  • Điểm nổi bật của con đường so với các con đường khác? (nhiều cây xanh, nhiều nhà cổ kính, nhiều hàng quá vỉa hè,...)
  • Trên đường đi, có những loại cây gì? Chúng như thế nào?
  • Trên đường có những kiểu nhà nào? Các ngôi nhà trông như thế nào? ( cao, thấp, hiện đại, cổ kính,..)
  1. 2. Miêu tả hoạt động của con người
  • Trên đường có những ai? Họ làm gì?(những người đi tập thể dục, những người đi làm sớm,...)
  • Trong các nhà hàng, các quán bán đồ ăn sáng, mọi người như thế nào? (cô bán hàng mồ hôi nhễ nhại, khách ăn đông đúc và vui vẻ chờ tới lượt...)
  • Khi gần tới trường, các bạn học sinh như thế nào? (vui cười, phấn khởi,...)
Kết bài:
  • Nêu cảm nhận của mình về con đường đó.
  • Lời tạm biệt con đường hoặc ước mơ mai sau con đường sẽ càng ngày càng khang trang và đẹp hơn.(Cái này tùy xem bạn còn học trường đấy hay chuyển sang ngôi trường khác)
Chúc bạn học tốt ^^
 
  • Like
Reactions: Hoàng Long AZ

Telescope

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tám 2020
125
184
36
16
Đồng Nai
THCS Lê Thánh Tông
1. Mở bài: Giới thiệu con đường từ nhà đến trường.
2. Thân bài: Miêu tả con đường từ nhà đến trường.
a) Giải thích khái niệm chung về con đường
- Là lối đi, nằm trên mặt đất dưới chân ta và do con người đi mãi mà thành.
b) Tả cụ thể con đường từ nhà đến trường
- Nằm trước ngôi làng bé nhỏ
- Đường không rộng lắm nhưng cũng đủ cho các phương tiện đi lại
- Dài khoảng 2km chạy qua vài thôn xóm
- Đường đổ bê tông, ngoằn ngoèo, uốn khúc.
- Cạnh ven đường là những bãi cỏ xanh, những cây cột điện, những hàng cây, xa hơn là những cánh đồng với những người nông dân đang tấp nập lao động.
- Trên đoạn đường đó có rất nhiều người qua lại, người đi học, người đi làm, người đi chợ. Có người đi bộ, người đi xe đạp, xe máy, người đi ô tô.
3. Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của em về đối tượng cần miêu tả.

thấy có gì sai mong giúp đỡ
giàn ý hơi ngăn nhé
 
Top Bottom