[T.A] Hỏi về 3 câu tiếng Anh khó trong đề Đại Học khối D 2009?o

D

darkness00300

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 : How many times have I told you do not play football in the street?”
Tại sao lại là "do not play " mà không phải là " not to play " mình chỉ học " Tell someone to do something "

Cầu 2 : We couldn’t fly economy because all the tickets had been sold out
Trong câu trên economy đóng vai trò là tính từ hay động từ mà lại nằm sau fly , dịch nghĩa dùm câu đó

Câu 3 :There was nothing they could do but leave the car at the roadside where it had broken down

Trong câu trên từ But có phải là một giới từ với nghĩa là : Ngoại trừ .. ?
Vậy nếu thay câu trên bằng ":There was nothing they could do than leave the car at the roadside where it had broken down " thì nghĩa or ngữ pháp có bị sai không ?

Mục
 
T

tomcangxanh

Câu 1 : How many times have I told you do not play football in the street?”
Tại sao lại là "do not play " mà không phải là " not to play " mình chỉ học " Tell someone to do something "

câu này đúng ra là not to play, còn nếu viết do not to play thì ko thể là trong câu tường thuật đc, phải để trong ngoặc kép, câu trực tiếp mới dùng

Cầu 2 : We couldn’t fly economy because all the tickets had been sold out
Trong câu trên economy đóng vai trò là tính từ hay động từ mà lại nằm sau fly , dịch nghĩa dùm câu đó

economy ở đây là danh từ, năm sau động từ là đúng rồi. nghĩa là
sự quản lý kinh tế; nền kinh tế; tổ chức kinh tế
sự tiết kiệm (thì giờ, tiền của...); phương pháp tiết kiệm
cơ cấu tổ chức

cả câu: => chúng ta ko thể tăng giá hơn nữa, vé đã bán hết rồi ( đoán thế^^)

Câu 3 :There was nothing they could do but leave the car at the roadside where it had broken down

Trong câu trên từ But có phải là một giới từ với nghĩa là : Ngoại trừ .. ?
Vậy nếu thay câu trên bằng ":There was nothing they could do than leave the car at the roadside where it had broken down " thì nghĩa or ngữ pháp có bị sai không ?
but ở đây ko phải là giới từ. Nó là đại từ quan hệ. có nghĩa.............mà ko, ngoại trừ..........
(có lẽ bạn thắc mắc là sau nó dùng V_ing:) )
Nếu viết như bạn nói thì chắc chắn sai rồi, có thể thay but ở đây bằng except from/apart from+ V_ing
 
D

darkness00300

Trong câu trên từ câu số 3 có lẽ làm mình rối nhất
Mình đã dùng Lạc Việt 2009 để look up thì thấy nếu từ But đóng vai trò là một quan hệ từ thì nó chỉ có nghĩa là : ai... mà không . Nó thường đi với " There's no one , there's no man , there's no one of... v..v
Vd : There was no one but admires him ( Không ai là không khâm phục ông ta )
Nếu dịch thì theo nghĩa này thì câu 3 mình bó tay
Nếu từ But là giới từ thì mới có nghĩa là : Trừ ra , ngoại trừ..
Vì vậy mới dịch nôm na là : Họ đã chẳng thể làm được gì ngoại trừ bỏ cái xe lại bên đường ...

Nhưng nếu But là giới từ thì đúng là không thể Leave mà phải là Leaving ?
Có bạn nào có thể dịch dùm theo nghĩa là : ai .... mà không ?
 
T

tomcangxanh

Câu 3 :There was nothing they could do but leave the car at the roadside where it had broken down
câu này bạn dịch thế là đc rồi
đây là nghĩa của từ but theo vdict

liên từ
nhưng, nhưng mà

we tried to do it but couldn't
chúng tôi đã thử làm cái đó nhưng không được

nếu không; không còn cách nào khác
I can't but answer in the negative
chúng tôi không còn cách nào khác là phải trả lời từ chối

mà lại không
he never comes but he borrows books from me
chẳng lần nào nó đến mà lại không mượn sách của tôi


But ko dùng như giới từ, đi theo nó ko phải là V_ing mà là V-infi, dạng câu này có rất nhiều mà, có j mà phải rối
 
M

maxqn

Câu 1 : How many times have I told you do not play football in the street?”
Tại sao lại là "do not play " mà không phải là " not to play " mình chỉ học " Tell someone to do something "

Cầu 2 : We couldn’t fly economy because all the tickets had been sold out
Trong câu trên economy đóng vai trò là tính từ hay động từ mà lại nằm sau fly , dịch nghĩa dùm câu đó

Câu 3 :There was nothing they could do but leave the car at the roadside where it had broken down

Trong câu trên từ But có phải là một giới từ với nghĩa là : Ngoại trừ .. ?
Vậy nếu thay câu trên bằng ":There was nothing they could do than leave the car at the roadside where it had broken down " thì nghĩa or ngữ pháp có bị sai không ?

Mục
Câu 1 không phải là câu tường thuật đâu. Cái này nghe giống ông bố hay người lớn nói với trẻ con thôi. Ở vế sau là lặp lại câu nói (quote nguyên văn) nhưng đã lược bỏ that. Câu này đáp án thêm ngoặc kép thì dễ hiểu hơn, tránh hiểu nhầm.

Câu 2: như symptom gthích

Câu 3: than thường thấy trong đảo ngữ hơn trong mấy trường hợp thế này bạn àh. Dùng but là ổn rồi đấy :)
 
T

tomcangxanh

thì đấy mới bảo là để trong ngoặc kép
câu 3: đề là but, chắc thắc mắc sao ko dùng V_ing, gớm suốt ngày đi giải thik vụ này trên moon đó ông, cái câu but talk :p
 
M

maxqn

thì đấy mới bảo là để trong ngoặc kép
câu 3: đề là but, chắc thắc mắc sao ko dùng V_ing, gớm suốt ngày đi giải thik vụ này trên moon đó ông, cái câu but talk :p
Trên là đáp án, dưới thắc mắc mà @_@
T vô moon náo loạn 1 bữa, cứ đứng top giữa giữa nản quá khỏi lên nữa =))
 
Top Bottom