Sử 10 Sự xuất hiện của loài người và bầy người nguyên thủy

Trứng muối

Học sinh
Thành viên
8 Tháng ba 2017
118
170
36
Nguồn gốc của loài người?
  • Theo quan niệm duy tâm (giải thích bằng tín ngưỡng, tôn giáo): Con người có nguồn gốc, được tạo ra từ các đấng siêu nhiên. (Vd: Ở Viên Nam có truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân, Trung Quốc có Nữ Oa vá trời, Thiên Chúa giáo có Chúa trời, thánh Ala, Ấn Độ có Phật Bà La Môn...)
  • Theo quan điểm duy vật (giải thích bằng khoa học): loài người có nguồn gốc từ một loài vượn cổ (vượn nhân hình, có thể sử dụng hai chi trước để cầm nắm) cách đây 6 triệu năm. Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài hàng triệu năm, con người ngày càng hoàn thiện hơn (cách đây 4 triệu năm), vượn tối cổ đã tiến hóa thành Người tối cổ.
Đùa đấy, nguồn gốc loài người cậu chỉ cần nêu ý sau là được, ý đầu chỉ thêm vào cho nó hay và sâu sắc hơn thôi =))
Nguyên nhân quyêt định sự tiến hóa của loài vựon cổ lầ gì ?
Lao động là yếu tố then chốt thúc đẩy quá trình chuyển biến từ vượn thành người.

Chúc cậu học tốt :)
 

daongocnhienntt9

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
87
44
106
Long An
Các bạn cho mình hỏi luôn là tại sao người tối cổ lại mất quá nhiều thời gian để trở thành người tinh khôn?
 

Ng.H

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng tám 2017
13
3
6
21
Bến Tre
Người tối cổ mất nhiều thời gian để trở thành người tinh khôn, theo mình nghĩ đó là do não bộ chưa phát triển hoàn chỉnh, những nếp nhăn trong não chưa nhiều và nhận thức có phần hơi thấp. Họ phải mất nhiều thời gian để " vận động" chân tay + trí óc để tìm ra nhiều giải pháp, cách giải quyết khác nhau để phù hợp với cuộc sống họ hơn ( nghĩ ra những dụng cụ vừa khiến cho lao động vừa nhanh vừa tiện).
 
  • Like
Reactions: daongocnhienntt9
Top Bottom