Hiện nay trong đời sống, nhất là trong tâng lớp thanh thiếu niên có cách dùng từ rất mới .VD để nói về ai đó có tính "keo kiệt, ki bo" người ta dùng là su-du-ki hãy kể một vài TH có dùng từ như vậy. Theo em dây có phải cách phát triển từ vựng không? cần có thái độ như thế nào với hiện tượng này?
p/s: giúp mk nhanh với chiều mk học rồi 

Cái này giống từ lóng nè

Ví dụ: mọt sách -> chỉ những người đọc sách nhiều, có xu hướng bị để ý
Từ điển bách khoa của lớp -> người mà hỏi gì cũng trả lời được tất
Anh hùng bàn phím -> người hay thảo luận, bàn tán về một vấn đề trên mạng có xu hướng hơi quá,...
Gấu -> người yêu
Theo mình thì đó cũng là sự phát triển từ vựng (tạo từ ngữ mới), khi sử dụng sẽ có giá trị nhất định: làm cho cuộc nói chuyện có thể sinh động hơn song cần hạn chế tránh hiểu lầm, phải dựa vào đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp (hạn chế trong văn viết).