Trước thế giặc mạnh, cần đoàn kết lực lượng toàn dân trong một mặt trận thống nhất, cần sự lãnh đạo của một vị vua chính danh vị. Vì vậy, Nguyễn Huệ đã lên ngôi Hoàng đế, dùng danh nghĩa Hoàng đế để kêu gọi toàn dân cùng tham gia đánh giặc.
Loigiaihay.com
sau khi giành được chính quyền từ tay họ Trịnh , Nguyễn Huệ lại không lên ngôi ngay vì Vì lúc vừa khởi Nghĩa Nguyễn Huệ lấy chủ trương "phù lê diệt trịnh", nên nếu như lên ngôi trước đo có nghĩa là mang tội phản quốc và không được lòng của nhân dân. Trong lúc này Lê Chiêu Thống cầu cứu quân Thanh thì Nguyễn HUệ có thể đường đường chính chính lên ngôi
Hoc24