Sự khác nhau giữa to delay và to postpone

E

everlee

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

sự khác nhau và cách sử dụng giữa TO DELAY và TO POSTPONE là gì. trong câu hỏi sau các bạn sẽ chọn đáp án nào ?
because it was raining heavily all day yesterday, the had to ... the garden party until the next Sunday.
A. rearrange B. preserve C. prearrange D. postpone

* vì mình có được làm 1 bài test với phần giải thích như sau về to delay và to postpone của 1 bạn và mình thấy khá đúng, đó là :
TO DELAY: dùng trong trường hợp nguyên nhân khách quan gây ra hành động
TO POSTPONE: dùng khi nguyên nhân chủ quan gây ra hành động
*nhưng khi mình đi học thì cô bảo DELAY là dùng trong chuyến đi, còn postpone thì là tất cả mọi thứ?! vậy thế nào mới là chính xác cho câu hỏi trên ! :-S

và còn nhìu thắc mắc nữa nhưng tớ tự nhiên quên :D
 
1

123konica

Ơ thế câu ví dụ bạn í đưa ra sẽ chọn cái gì?

Tớ lôi từ điển ra tra váng cả óc mà chả thấy nó phân biệt gì cả. Cùng là "not do smt until a later time". Ví dụ cho delay thì chả thấy liên quan gì đến journey gì cả.

Ex: He delayed telling the news, waiting for the right moment.
>>> ???
 
V

vuonglinhbee

"delay" 1. làm chậm trễ, kề cà
ex:Don't delay! Book your holiday.
I was delayed by the traffic
2.gác cái gì lại, để sau này : trì hoãn
ex: We must delay our journey until the weather improves.




"postpone":hoãn lại, hạ hồi phân giải
~> postpone sth ( to sth)
1. The match was postponed to the following Saturday because ò bad weather.
2.Let's postpone making a decision until we have more information

/good luck/
 
E

everlee

linh nói cũng có lí. vì delay là trì hoãn rồi làm sau, postpone là dừng hẳn luôn. thế thì cái ý kiến thứ nhất của mình là khách quan với chủ quan thì thế nào nhỉ ?/
 
A

amaranth

Hay là hình tượng một chút nhỉ
Một hành động đang chạy trên trục thời gian
tự nhiên bị một ai nắm áo kéo lại... nó vẫn cố chạy tiếp... cố lê từng bước ... nhưng nó đã bị delayed
Một hành động khác cũng đang chạy tự nhiên tới cái cầu thấy cái cầu bị sập => nó đã bị postponed
 
E

everlee

o` thế ko phải là ngừng luôn ko đi đc nữa vì cái cầu bị sập à zoi. delay la` bi trì hoãn, làm chậm lại. còn postpone là ngăn cản? .... put off!
 
V

vuonglinhbee

everlee said:
linh nói cũng có lí. vì delay là trì hoãn rồi làm sau, postpone là dừng hẳn luôn. thế thì cái ý kiến thứ nhất của mình là khách quan với chủ quan thì thế nào nhỉ ?/
này nhé, tớ có mấy cái mà am gọi là trò "con nít" cô cho ghi này, có cần tham khảo hok?
"delay"thì dùng với:holiday, train, journey,...
"postpone" thì hay đi cùng: match, mêting, trip, decision,...

tóm lại cũng chỉ là cách diễn đạt thui mà
còn phần cậu đánh giá " cũng có lí" là tớ phỏng theo từ điển cảu Viện ngôn ngữ học đấy :D
nước mình mới chỉ nghiên cứu về ngôn ngữ nước ngoài được như vậy thui, nếu muốn rõ hơn thì chư chắc đã chính xác :D
(mạo muội rồi...)
 
E

everlee

hehe.. dù sao cũng thanx linh mừ :X zậy nói là quá có lí nhé =]] uhm cái này cũng mệt đấy sắp thi đến nơi rùi nên là tớ sẽ nhớ cái mẹo của ấy :D:D:D
 
D

diplomatmissruby

tom lai nhu the nao ?
ai tong hop mot cack chinh xac su khac nhau giua delay va postpone a` ca put off nua???
 
V

vuonglinhbee

hic, thế nghĩa là như thế đấy
bạn chịu khó đọc lại những gì mọi ng đã thảo luận
còn việc tin tưởng theo ý kiến của ai là ở bạn
nếu bọn tớ có viết lại thì cũng vẫn như vậy thui mà
good luck:)|
 
Top Bottom