- Theo hiệp ước 1862, triều đình mất 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ và cả Côn Đảo cho Pháp; mất một phần tài chính và một phần quyền ngoại giao. Sau hiệp ước này, triều đình phải vét hết tài sản trong cung đình và đánh thuế cao (nhất là thuế thuốc phiện) thì mới trả đủ chiến phí
- Hiệp ước Harmand 1883 chính thức chia nước ta thành 3 kỳ: Nam Kỳ là thuộc địa, Bắc Kỳ là xứ nửa bảo hộ, Trung Kỳ là xứ bảo hộ (do triều đình quản lý); đồng thời có thay đổi địa giới bằng cách thu hẹp Nam Kỳ và mở rộng một phần Bắc Kỳ (khu Bình Thuận; Thanh - Nghệ - Tĩnh). Hà Nội và Đà Nẵng thành "khu nhượng địa" của Pháp dưới quyền quản lý của các tên Đốc lý Pháp
- Hiệp ước Pathenotre 1884 chính thức biến nước ta thành thành nước thuộc địa nửa phong kiến; xóa bỏ tên nước Đại Nam độc lập và đến năm 1887 đổi thành "Cochinchine" (Đông Dương) gồm 6 xứ; kéo dài đến tháng 8/1945
=> lúc này, kẻ thù chính là Pháp xâm lược và bộ phần triều đình đầu hàng với nhiệm vụ giải phóng dân tộc là trên hết. Việc xác định kẻ thù chính này kéo dài đến Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, trực tiếp lãnh đạo và đề ra đường lối cách mạng đúng đắn