Sử 7 [Sử 7] Khới nghĩa Tây Sơn

H

hiensau99

vì đã Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo ,xoá nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế .
 
D

dinhphuongthao.0206

trả lời

vì tây sơn lấy danh nghĩa của chính quyền họ nguyễn đẻ dánh giặc
và còn vì nhân dân dag còn rất hoài niệm về một thời huy hoàng của triều nguyễn
còn xóa bỏ các thứ thuế cho nhân dân
chia của cải của người giàu chia cho người nghèo
 
H

hpthao_99

vì tây sơn lấy danh nghĩa của chính quyền họ nguyễn đẻ dánh giặc
và còn vì nhân dân dag còn rất hoài niệm về một thời huy hoàng của triều nguyễn
còn xóa bỏ các thứ thuế cho nhân dân
chia của cải của người giàu chia cho người nghèo

Mình điều chỉnh lại câu trả lời giúp bạn:
Nhân dân đang hoài niệm về 1 thời Lê sơ thịnh vượng trước đây chứ khônbg phải là triều Nguyễn

Mình trả lời lại câu hỏi:
Gọi Quân Tây Sơn là người nhân đức với nhân dân vì:
- Lấy của người giàu chia cho người nghèo, bãi bỏ các thứ thuế cho nhân dân
- Lật đổ các chính quyền Nguyễn, Trịnh , Lê, đánh tan quân xâm lược Xiêm ,Thanh , Xoá bỏ chia cắt đất nước, giữ độc lập, bình yên cho Tổ quốc
- Lập ra 1 nhà nước Tây Sơn thịnh vượng hơn sau chiến tranh liên miên kéo dài, cùng với những chính sách mới giúp phát triển đời sống nhân dân

=> Nhân dân gọi họ là người cướp lại đạo dức và nhân từ cho nhân dân nghèo khổ
 
Last edited by a moderator:
G

giang6cva

Trả lời

bởi vì nghĩa quân có khẩu hiệu: "Lấy của người giàu, chia cho người nghèo"
Chống lại các tầng lớp phong kiến áp bức nhân dân.
Đánh tan quân xâm lược.
 
Top Bottom