Sử 6 [Sử 6] Người tối cổ trên nước ta

không nhớ tên

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2017
84
16
36
17
Hà Nội
  • Like
Reactions: Trứng muối

shirona

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2017
392
243
94
Hà Nội
công cụ ngày càng nhiều, có hình thù rõ ràng, sắc bén , dễ sử dụng và năng xuất ngày càng cao
 
  • Like
Reactions: Trứng muối

Sắc Sen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng hai 2016
441
227
174
Quảng Bình
đánh giá sự tiến bộ của công cụ lao động từ giai đoạn người tối cổ đến người tinh khôn giai đoạn đầu đến người tinh khôn giai đoạn phát triển
Từ những công cụ thô sơ như đá cuội , mảnh đá ghè 1 bên thì dần dần phát triển thành những công cụ có năng suất lao động cao hơn ( mảnh đá ghè 2 bên...rìu đá...) từ đó cuộc sống của họ ngày càng đc cải thiện, ít phụ thuộc vào thiên nhiên hơn
 
  • Like
Reactions: elisabeth.2507

elisabeth.2507

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
536
582
156
21
Nghệ An
THPT DC2
đánh giá sự tiến bộ của công cụ lao động từ giai đoạn người tối cổ đến người tinh khôn giai đoạn đầu đến người tinh khôn giai đoạn phát triển
- Trong việc chế tạo công cụ, Người tinh khôn đã biết ghè hai rìa của một mảnh đá, làm cho nó gọn và sắc cạnh hơn, dùng làm rìu, dao, nạo. Họ còn lấy xương cá, cành cây đem mài hoặc đẽo nhọn đầu để làm lao.
-ghè đẽo những mảnh đá thành hình dạng gọn và chính xác, thích hợp với từng công việc, nhiều kiểu loại theo những yêu cầu khác nhau (dao, rìu, đục…), được mài nhẵn ở rìa lưỡi hay toàn thân, được khoan lỗ hay hay có nấc để tra cán.
- người ta biết đan lưới đánh cá bằng sợi vỏ cây và làm chì lưới bằng đất nung, biết làm đồ gốm để dựng và đun nấu (nồi, bát, vò…)
 
  • Like
Reactions: Sắc Sen

Hoàng Thị Nhung

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2017
544
223
76
22
Vĩnh Phúc
Trường THPT Tam Dương I
đánh giá sự tiến bộ của công cụ lao động từ giai đoạn người tối cổ đến người tinh khôn giai đoạn đầu đến người tinh khôn giai đoạn phát triển
đánh giá sự tiến bộ của công cụ lao động từ giai đoạn người tối cổ đến người tinh khôn giai đoạn đầu đến người tinh khôn giai đoạn phát triển
+) ghè 2 mặt của mảnh đá
+) tạo ra mũi lao cung tên
+) đan lưới đánh cá
 

quyettoan0123

Học sinh
Thành viên
12 Tháng ba 2018
44
18
21
18
Thanh Hóa
thcs hà lai
công cụ ngày càng nhiều thêm , hình thù rõ ràng hơn dễ sử dụng và hiệu quả hơn như
+mài đá thành lưỡi rìu
biết làm chì đánh cá
 

Phạm Tùng

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2020
363
1,110
111
Nam Định
THPT Trần Hưng Đạo
đánh giá sự tiến bộ của công cụ lao động từ giai đoạn người tối cổ đến người tinh khôn giai đoạn đầu đến người tinh khôn giai đoạn phát triển
* Người tối cổ: Xuất hiện cách ngày nay khoảng 4 triệu năm.
- Bước tiến trong lao động:
+ Người tối cổ đã bắt đầu biết chế tác công cụ: họ lấy những mảnh đá hay hòn cuội lớn, đem ghè một mặt cho sắc, vừa tay cầm.
+ Với những chiếc rìu đá kiểu đó, họ dùng để chặt cây làm gậy hoặc dùng trực tiếp làm vũ khí, tự vệ, tấn công các con thú để kiếm thức ăn.

* Người tinh khôn (Người hiện đại): xuất hiện khoảng 4 vạn năm trước đây.
- Bước tiến trong lao động:
- Trong việc chế tác công cụ, Người tinh khôn đã biết:
+ Ghè hai rìa của một mảnh đá, làm cho nó gọn và sắc cạnh hơn dùng làm rìu, dao, nạo.
+ Lấy xương cá, cành cây đem mài hoặc đẽo nhọn đầu để làm lao.
+ Biết chế tạo cung tên. Đây là một thành tựu lớn trong quá trình chế tạo công cụ và vũ khí. Với cung tên, con người mới săn bắn có hiệu quả và an toàn.
- Đến khoảng 1 vạn năm trước đây, loài người tiến vào thời đá mới và đạt những tiến bộ về kĩ thuật:
+ Có thể ghè đẽo những mảnh đá thành hình dạng gọn và chính xác, thích hợp với từng công việc, với nhiều kiểu loại theo những yêu cầu khác nhau (dao, rìu, đục,…), được mài nhẵn ở rìa lưỡi hay toàn thân, được khoan lỗ hay có nấc để tra cán.
+ Biết đan lưới đánh cá bằng sợ vỏ cây và làm chì lưới bằng đất nung, biết làm đồ gốm để dựng và đun nấu (nồi, bát, vò,…).
=> Công cụ ngày càng nhiều, có hình thù rõ ràng, sắc bén , dễ sử dụng và năng xuất ngày càng cao => cuộc sống của họ đỡ khó khăn hơn
Chúc bạn học tốt!!!
 
Top Bottom