Sử 6 [sử 6] Lịch sử TG Cổ Đại

P

piulylan2000

so sánh sự khác nhau về đặc điểm tiến hóa của người tối cổ và người tinh khôn


* người tối cổ
- Cơ thể :trán thấp và bợt ra sau, u mày nổi cao, nhưng hộp sọ đã lớn hơn, hình thành trung tâm phát triển tiếng nói
-Đời sống
+chế tạo công cụ
+biết dùng và tạo lửa
+kiếm ống bằng săn bắt, hái lượm
-quan hệ xã hội là bầy người nguyên thuy

* người tinh khôn
- Đặc điểm sinh học:
+xương cốt nhỏ hơn người tối cổ
+bàn tay nhỏ, khéo léo, ngón tay linh hoạt
+ hộp sọ và thể tích lão lớn hơn
+lớp lông mỏng không còn, có nhiều màu da
- tiến bộ kĩ thuật
+đá dc ghè sắc, nhọn, nhiều chủng loại
+chế tạo dc cung tên
- tiến bộ đời sống
+cư trú nhà cửa phổ biến
+thức ăn tăng lên đáng kể
-tiến bộ thời đá mới
+đá được ghè sắc, mài nhẵn thành hình công cụ
+biết đan lưới , đánh cá, làm đồ gốm
 
Last edited by a moderator:

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Người tối cổ

- Hầu như có thể đi, đứno bằng hai chân.

- Đầu nhỏ, trán thấp và bợt ra sau, hàm nhô vệ phía trước...

- Trên cơ thể còn bao phủ bởi một lớp lông mỏne.

- Công cụ : Hòn đá được ghè đẽo thô sơ.

Người tinh khôn


- Dáng đứng thẳng (như người ngày nay).

- Thể tích hộp sọ lớn hơn, trán cao, hàm lùi vào...

- Lớp lông mỏng không còn.

- Đã biết chế tạo công cụ sắc bén hơn, biết đến thuật luyện kim.
 
  • Like
Reactions: yo=ona

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
so sánh sự khác nhau về đặc điểm tiến hóa của người tối cổ và người tinh khôn
Người tối cổ:
+ Thời gian xuất hiện: khoảng 4 triệu năm trước.
+ Đặc điểm: đi và đứng = 2 chân, 2 tay có thể cầm nắm, trán thấp bợt ra sau, hộp sọ lớn.
+Biết tạo ra lửa để nướng chín thức ăn
+Dụng cụ lao động: sử dụng công cụ đá ghè đẻo thô sơ (đá cũ). Sống thành bầy đàn chủ yếu nhờ săn bắt, hái lượm, ở trong các hang động, mái đá.
Người tinh khôn:
+Thời gian: khoảng 4 vạn năm trước đây.
+ Đặc điểm: có cấu tạo cơ thể như người ngày nay
+ Dụng cụ lao động: ban đầu thì sử dụng đồ đá, về sau biết sử dụng kim loại. Sống chủ yếu nhờ săn bắt, hái lượm, dệt vải, làm gốm, đan lưới đánh cá....Sống thành từng nhóm từng đôi thành thị tộc bộ lạc...
 

Dora9528

Banned
Banned
Thành viên
20 Tháng một 2018
223
209
76
Nghệ An
THCS Hung Son
Người tối cổ:
-Chủ yếu sống thành bầy đàn khoảng vài chục người,nay đây mai đó,đã biết làm túp lều bằng lá hoặc cỏ khô để ở và đặc biệt là biết làm các công cụ bằng đá.Tuy nhiên cuộc sống của họ còn bấp bênh''ăn lông,ở lỗ''
Người tinh khôn:
-Trong quá trình sống,họ đã biết làm các công cụ bằng đá khác nhau như rìu, cuốc,đục,,vv...Họ cũng đã biết trồng rau,quả,trồng lúa,chăn nuôi súc vật;biết làm đồ gốm,vv.Người tinh khôn có dáng đứng thẳng,chân tay phân biệt rõ ràng,trán không bẹt về phía sau mà nhô về phía trước,bộ óc cũng lớn hơn
 

Hoàng Anh Minh

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng bảy 2014
300
164
141
Đắk Nông
Người tối cổ khác Người tinh khôn :
Người tối cổNgười tinh khôn
- Hầu như có thể đi, đứno bằng hai chân.
- Đầu nhỏ, trán thấp và bợt ra sau, hàm nhô vệ phía trước...
- Trên cơ thể còn bao phủ bởi một lớp lông mỏne.
- Công cụ : Hòn đá được ghè đẽo thô sơ.
- Dáng đứng thẳng (như người ngày nay).
- Thể tích hộp sọ lớn hơn, trán cao, hàm lùi vào...
- Lớp lông mỏng không còn.
- Đã biết chế tạo công cụ sắc bén hơn, biết đến thuật luyện kim.
[TBODY] [/TBODY]
nguồn: lời giải hay
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
so sánh sự khác nhau về đặc điểm tiến hóa của người tối cổ và người tinh khôn
Trả lời:
Người tối cổ:
- Thời gian xuất hiện: khoảng 4 triệu năm trước.
- Đặc điểm: đi và đứng = 2 chân, 2 tay có thể cầm nắm, trán thấp bợt ra sau, hộp sọ lớn.
- Biết tạo ra lửa để nướng chín thức ăn
- Dụng cụ lao động: sử dụng công cụ đá ghè đẻo thô sơ (đá cũ). Sống thành bầy đàn chủ yếu nhờ săn bắt, hái lượm, ở trong các hang động, mái đá.
Người tinh khôn:
- Thời gian" khoảng 4 vạn năm trước đây.
- Đặc điểm: có cấu tạo cơ thể như người ngày nay
- Dụng cụ lao động: ban đầu thì sử dụng đồ đá, về sau biết sử dụng kim loại. Sống chủ yếu nhờ săn bắt, hái lượm, dệt vải, làm gốm, đan lưới đánh cá....Sống thành từng nhóm từng đôi thành thị tộc bộ lạc...
Nguồn: sưu tầm.
Các bạn trên HMF có gì thắc mắc thì tham khảo về sự khác nhau này nhé!:D
 
Top Bottom