theo mình đôi chân không toả nhiệt "lâu "như bạn nói một cách dễ dàng như vậy được mà phải gọi là "biến nhiệt" hơi hóm hỉnh một chút phải ko?


giả sử vào mùa lành ,không những chân mà còn tay cũng phải run cầm cập vì lạnh
----> lúc này toả hơi ( nhiệt) lạnh
sau khi dắp chăn,tức giữ ấm cơ thể thì chân của mình tự dưng ấm lên,ấm theo cơ thể
-----> lúc này toả hơi(nhiệt) ấm
vào ngày nắng nóng ,ko đi bít tất ra đứng ngoài trời thì khỏi chê
------> toả nhiệt nóng----> cơ thể cũng thấy nóng
_______________________
đó là theo ý kiến của chị
rrất mong được mọi người nhận xét bài làm của mình,mặc dù sai hay đúngcũng rất muốn được mọi người cảm ơn




