[sinh ] hỏi 1 vấn đề

V

vinhx6

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

3

Trên một hòn đảo có 2 loài thú là chó sói và thỏ, số lượng thỏ bị khống chế bởi
số lượng chó sói. Nếu di chuyển tất cả chó sói rời khỏi đảo và thay cừu vào nuôi ở đó
thì sau một thời gian số lượng thỏ và cừu biến đổi như thế nào?

_Chú ý tiêu đề_
 
Last edited by a moderator:
L

lamanhnt

Sói ăn thịt thỏ, khi mà di chuyển sói đi thi số luợng thỏ tăng hơn trước đó, mà cho cừu vào, do cừu cũng ăn cỏ
nên ban đầu thức ăn còn dồi dào, số luợng 2 loài này vẫn đang tăng sau đó, nguồn thức ăn giảm, số lượng lại đông==> giảm.
 
T

trantehanh

Sói ăn thịt thỏ, khi mà di chuyển sói đi thi số luợng thỏ tăng hơn trước đó, mà cho cừu vào, do cừu cũng ăn cỏ do vậy ban đầu số lượng thỏ tăng. sau đó có sự cạnh tranh giữa các loài về thức ăn. dần cả 2 loài đều giảm.
 
T

tranquyen_bmt

3

Trên một hòn đảo có 2 loài thú là chó sói và thỏ, số lượng thỏ bị khống chế bởi
số lượng chó sói. Nếu di chuyển tất cả chó sói rời khỏi đảo và thay cừu vào nuôi ở đó
thì sau một thời gian số lượng thỏ và cừu biến đổi như thế nào?

_Chú ý tiêu đề_

Chó soi là sinh vật tiêu thụ bậc 3 ( Cỏ --> thỏ --> chó sói ) Nếu thiếu mắt xích này thì ban đầu lượng thỏ sẽ tăng do ko có sự đe dọa của loài thú ăn thịt . Sau khi chuyển cừu vào => Quan hệ cạnh tranh => Thức ăn giảm dần ----> Số lượng thỏ lại giảm dần.
 
Top Bottom