Câu trả lời là !!! tất cả đều rất quan trọng .
+) Động mạch là những mạch máu chở máu đi ra khỏi tim đến những bộ phận khác của cơ thể (ngược với tĩnh mạch, là những mạch máu mang máu từ những bộ phận khác của cơ thể quay trở về tim). Tất cả các động mạch, ngoại từ động mạch phổi và động mạch rốn đều mang máu đã được oxy hóa (máu có chứa oxy).
+) Tĩnh mạch Công dụng của tĩnh mạch là đưa luồng máu kém dưỡng khí về tim.
Tuần tự trong hệ thống tuần hoàn thì máu từ tim bơm ra sau khi rời tâm thất trái thì theo động mạch luân lưu qua các bộ phận cơ thể và bắp thịt. Máu nhả dưỡng khí ra và nhận thán khí vào ở các vi huyết quản. Sau đó nguồn máu này theo tĩnh mạch trở về tim, vào tâm nhĩ phải rồi qua tâm thất phải trước khi được bơm qua hai lá phổi nơi bộ phận hô hấp nhận dưỡng khí vào và thả thán khí ra. Máu từ phổi trở về tim ở tâm nhĩ trái, rồi qua tâm thất trái, hoàn tất cuộc huyết lưu tuần hoàn.
+) Mao mạch là hệ thống mạch nhỏ li ti chằng chịt khắp cơ thể phụ thuộc 2 hệ thống đi và về . Mao mạch giúp phân phối máu giàu dinh dưỡng và oxi đi nuôi cơ thể .
Nếu thiếu 1 trong nhưng bộ phận cho dù là nhỏ nhất thì cơ thể chúng ta sẽ lập tức bị mất cân bằng nội môi , mất tính thống nhất của cơ thể => bị bệnh.Vì vậy mà cái nào cũng quan trọng bạn ak` ! nếu không quan trọng thì qua chọn lọc tự nhiên thì nó được đào thải rùi >