[Sinh học 8] Đại não người so với lớp thú

T

thuytien58

Last edited by a moderator:
D

donquanhao_ub

_ Về cấu tạo:

+ Khối lượng não người so với khối lượng cơ thể người lớn hơn thú.

+ Não người có nhiều khúc cuộn não => tăng diện tích bề mặt, tăng noron (là trung tâm của các phản xạ có điều kiện)

_ Về chức năng: Não người có những vùng chức năng mà thú không có:

+ Vùng vị giác

+ Vùng hiểu tiếng nói

+ Vùng hiểu chữ viết

+ Vùng vận động ngôn ngữ

=> Đại não người tiến hóa hơn hẳn so với lớp thú.
 
T

thamtu_shinichikudo2

Theo mình thì donquanhao_ub làm cơ bản là đúng nhưng có một phần mình thấy không chuẩn lắm.
_ Về chức năng: Não người có những vùng chức năng mà thú không có:

+ Vùng vị giác

+ Vùng hiểu tiếng nói

+ Vùng hiểu chữ viết

+ Vùng vận động ngôn ngữ
Ở não người và động vật đều có vùng vị giác chứ nhỉ?????????Nên ở não người có thêm các vùng mà thú không có là: Vùng hiểu tiếng nói, vùng hiểu chữ viết và vùng vận động ngôn ngữ...................
 
  • Like
Reactions: nguyenminhcuong8
T

thuy_linh_95

Chứng minh đại não người tiến hóa hơn so vs lớp thú
Giúp vs.Tui cần gấp.Thanks trước zậy
-Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp thú
-Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơron ( khối lượng chất xám lớn)
-Ở người các khu trung tâm vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp thú, còn có các khu trung tâm cảm giác vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết)
[FONT=&quot][/FONT]
 
T

trantam8b

đại não người so với đại não thú có tiến hóa hơn ở trong SGK có nói rõ rồi đó .:cool: nó tiến hóa hơn là do xuất hiện các thùy các vùng ;)@};-o=> .
 
K

khanhtoan_qb

Ngoài các ý của các bạn mình còn có 2 ý nữa:
- Thể tích đại não lớn hơn so với các động vật khác
- Tỉ trọng của bộ nãp so với khối lượng cơ thể người cao, khác xa với các động vật khách (có sự tiến hóa: phân thành vùng hiểu tiếng nói, chữ viết, vùng nói và vùng viết phát triển, vùng cảm giác, vùng vận động phát triển nhờ quá trình học tập và lao động)

Nguyên văn:
Cau nay minh biet rat ro boi vi o truong minh kiem tra 1 tiet co cau nay
ngoai cac y cua cac ban minh con co 2 y nua:
- The tich dai nao lon hon so voi cac dong vat khac
- Ti trong cua bo nao so voi khoi luong co the nguoi cao, khac xa voi cac dong vat khac
(co su tien hoa: phan thanh vung hieu tieng noi, chu viet, vung noi va vung viet phat tien, vung cam giac, vung van dong phat trien nho qua trinh hoc tap va lao dong).
chung nhung bo sung nay mµ bai kiem tra 1 tiet do minh duoc 10 diem do
..........nho cam on nhe ban..........................

~~ Chú ý: viết bài bằng tiếng Việt, có dấu ^^!
 
Last edited by a moderator:
H

hongnhung.97

(có sự tiến hóa: phân thành vùng hiểu tiếng nói, chữ viết, vùng nói và vùng viết phát triển, vùng cảm giác, vùng vận động phát triển nhờ quá trình học tập và lao động)
Theo mình thì nếu đã dùng từ phân thành vùng thì nên kể hết 8 vùng ở Đại não ra. Còn vùng vận động phát triển không phải là nhờ quá trình học tập và lao động mà chính bởi sự phát triển của vùng vận động đã tạo điều kiện cho quá trình học tập và lao đông.

P.s Đây chỉ là ý kiến riêng nên sai mong mà con góp ý ah ^^!
 
D

deltafoce11

Khối lượng não ở người lớn hơn so với các động vật thuộc lớp thú
Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng diện tích bề mặt chứa các thân nơron( khối lượng chất xám lớn con người hiểu biết và thông minh hơn các loài thú)
Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như động vật thuộc lớp Thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói và hiểu chữ viết )
Chính vì vậy con người sống có quan hệ xã hội, biết bộc lộ cảm xúc, nghiên cứu khoa học…..mà ở thú không có.
 
V

vonghiaphu1998

Bạn trantam8b trả lời như zậy là chưa rõ lắm, ít nhất cũng phải nói được là não người phát triển hơn não thú ở chỗ Đại não to và có khối lượng 2300->2500 cm^2,Đại não gồm 4 thùy(thùy chẩm,thùy đỉnh,thùy thái dương,thùy trán),trên bề mặt đại não có chất trắng phủ trên bề mặt đại não dày 2->3mm tạo thành lớp vỏ não.Ngoài ra còn có các vùng vận động,vùng cảm giác,vùng hiểu tiếng nói,vùng hiểu chữ viết,vùng vận động ngôn ngữ(nói và viết),vùng vị giác,vùng thính giác,vùng thị giác.
 
H

honghiaduong

Khối lượng não ở người lớn hơn so với các động vật thuộc lớp thú
Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng diện tích bề mặt chứa các thân nơron( khối lượng chất xám lớn con người hiểu biết và thông minh hơn các loài thú)
Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như động vật thuộc lớp Thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói và hiểu chữ viết )
Chính vì vậy con người sống có quan hệ xã hội, biết bộc lộ cảm xúc, nghiên cứu khoa học…..mà ở thú không có.
__________________
 
A

anhquyen1610

- Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp thú
- Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các noron ( khối lượng chất xám lớn hơn)
- Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ
 
A

anhhuypham

câu trả lời đây

Về cấu tạo:
- Khối lượng não người so với khối lượng cơ thể người lớn hơn thú.
- Não người có nhiều khúc cuộn não -> tăng diện tích bề mặt, tăng noron ( tăng lượng chất xám)
Về chức năng: Não người có những vùng chức năng mà thú ko có:
- Vùng vị giác
- Vùng hiểu tiếng nói
- Vùng hiểu chữ viết
- Vùng vận động ngôn ngữ
=> Đại não người tiến hóa hơn hẳn so với lớp thú.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom