Sinh học 11

B

boy_100

CÂU 1:Trong vụ tranh chấp con giữa chị Cóc và bác cá Trê, nếu em được đóng vai trò là bác cá Lóc, em sẽ có lời khuyên như thế nào để chị Cóc yên tâm chờ đón con, mà không phải lao tâm, lao lực đi kiện bác cá Trê?
Câu này khá hay nhưng hơi liên quan đến văn học nhiều hơn.
Nếu mình là bác cá Lóc mình sẽ khuyên chị Cóc theo kiểu sinh học nhiều hơn nhé :
" Chị Cóc cứ yên tâm, con mình rồi sẽ giống mình chẳng cần phải lo lắng làm gì. Con nhà mình mang cái gen nhà mình chẳng mất đâu mà sợ.
Còn nói : Đây là do ếch phải phát triển qua biết thái hoàn toàn mới có thể thành cóc trưởng thành.
CÂU 2: Tại sao các loài chim, thú thường sinh sản vào cuối xuân, đầu hè?
Vào thời gian này :
+ Khí hậu khá ấm áp, ôn hòa phù hợp để sinh sản
+ Lượng thức ăn, lương thực phát triển phong phú .
+ Sinh sản vào thời gian này là lí tưởng nhất để cho quá trình ấp và nuôi dưỡng con trước mùa đông lạnh giá.
 
Top Bottom