Theo quan điểm của mik thì như thế này
Không có các nhân tố vô sinh như : không khí, ánh sáng , độ ẩm,.. thì con người và các sinh vật khác không thể sống được.
Khi không có các nhân tố hữu sinh thì sẽ không tạo ra các chủng loài, đa dạng về số lượng và chất lượng trong đó con người có vai trò quan trọng nhất : con người có tư duy, trí tuệ cố thể cải tạo và phát triển thiên nhiên,... chung quy lại không có nhân tố hữu sinh thì sẽ không có sự tiêu thụ các nhân tố hữu sinh.
\Rightarrow Từ đó cũng có thể suy ra 1 điều không có nhân tố hữu sinh thì nhân tố vô sinh vẫn tồn tại nhưng không co nhân tố vô sinh thì sẽ không có nhân tố hữu sinh. Do đó có thể nói nhân tố vô sinh quan trọng hơn.
( NHưng nói thật mik thấy cả 2 như nhau =)) )