[sinh 9]Giải thích hộ mình với

T

thongoc95

bạn có thể nói rõ câu hỏi đc hem????//************************************************************************************?????????
 
V

vnhatmai26

Mình thấy trong các sách giáo khoa và các sách tham khảo người ta dùng cụm từ "sinh vật hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt " chứ không chỉ nói riêng "động vật biến nhiệt và động vật hằng nhiệt " .
Mà sinh vật bao gồm động vật và thực vật .Vậy có khả năng có thực vật hằng nhiệt và biến nhiệt mà học sinh chúng ta chưa biết .Thiên nhiên rất kì diệu ;)).
Nhưng thực vật biến nhiệt cóthể khả thi hơn thực vậthằng nhiệt .Vì các động vật hằng nhiệt có hệ thần kinh phát triển nên có khả năng đó ,nhưng thực vật không có hệ thần kinh thì sao được.

Tóm lại một câu ,con người không thể biết hết được :D
 
H

hotgirlthoiacong

động vật thì cóa nge chứ thực vật thì chưa nge bao h ...............
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

theo tui đc bik ;))

dựa vào giới hạn nhiệt, sinh vật đc chia làm 3 nhóm:
  1. thực vật biến nhiệt, vd: cây cỏ, ...
  2. động vật hằng nhiệt, vd: kiến, sâ bọ, ...
  3. động vật hằng nhiệt, vd: voi, ngựa, chim, ...
Sở dĩ ĐV hằng nhiệt có khả năng duy trì thân nhiệt là nó đã bỏ ra 1 lượng năng lượng khá lớn để vận hành các hệ thống có chức năng, còn TV thì chưa đủ linh hoạt để làm đc điều đó
 
M

making123

Sinh vật hằng nhiệt bạn ạ.
- Mỗi sinh vật có 1 giới hạn chịu đựng về nhiệt độ, trong đó nhiệt độ cơ thể không chỉ được phép ở trong 1 khoảng nào đó. Bởi vì các hợp chất trong cơ thể, các protein, đặc biệt là enzim chỉ hoạt động được khi nhiệt độ cơ thể nằm trong 1 khoảng nào đó. Nếu nhệt độ ở ngoài khoảng này, protein sẽ biến tính (thay đổi cấu trúc) dẫn đến mất hoạt tính >>> sinh vật sẽ chết.
- Động vật biến nhiệt có thân nhiệt thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Nhiệt độ môi trường tăng quá cao hoặc hạ quá thấp nhưng SV lại không có khả năng điều chỉnh, nhiệt độ cơ thể vượt ngưỡng >> chết.
- Điều ngược lại đối với ĐV hằng nhiệt. Sở dĩ ĐV hằng nhiệt có khả năng duy trì thân nhiệt là nó đã bỏ ra 1 lượng năng lượng khá lớn để vận hành các hệ thống có chức năng như 1 máy điều hòa (bạn biết điều hòa ngốn điện thế nào rồi đấy), đổi lại thân nhiệt luôn được duy trì ở giá trị tối ưu để các quá trình trong cơ thể diễn ra thuận lợi. VD: trời nóng thì toát mồ hôi, trời lạnh thì run (run để cơ hoạt động >sinh nhiệt), ...
 
B

blueseaback

Trong trường hợp này thì các bạn có thể đã hiểu lằm rồi , thật ra thì từ sing vật là nói chung , nhưng cụm từ sinh vật hằng nhiệt , biến nhiệt là khác nó chỉ nói đến một nhóm sinh vật có khả năng đó , giốg như là sinh vật sản xuất chỉ nói đến nhóm có khả năng sản xuất các nguyên liệu prôtêin làm thức ăn cho sv # , nếu có loài thực vật hằg , biến nhiệt thì nó sẽ thuộc một nhóm khác nhưng không phải là đặc trưng hay ko phải là một kiểu thích nghi vì thực vật ko có máu và cũng ko có cơ chế điều hoà thân nhiệt và não . Thật ra phần này rất quan trọng nó giúp bạn áp dụng cho bài thực hành áp dụng vào thực tế cho nên ko thể nhằm lẫn .
 
Last edited by a moderator:
N

ndluong1995

Theo mình thì TV hằng nhiệt và biến nhiệt cũng có:
hằng nhiệt thì nhiều rồi
Còn VD về TV biến nhiệt thì như cây xương rồng ý:
Có thể thay đổi nhiệt độ theo môi trường.Cô mình bảo thế.
 
Top Bottom