[sinh 9] đề thi hoc sinh giỏi

H

hoangtuech_1x99

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1
a, Bào quan chứa enzim thực hiện quá trình tiêu hóa nội bào ở tế bào nhân chuẩn (eukariote) có cấu tạo như thế nào?
b, Tế bào của cơ thể đa bào có đặc tính cơ bản nào mà người ta có thể lợi dụng để tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh
2.
Giả sử một tế bào quan trọng có màng thấm chọn lọc chứa 0.6M saccarozơ và 0,04 M glucô được đặt trong một bình đựng dung dịch 0,03M saccarozơ, 0.02M glucô và 0.01M fructozơ
a, Kích thước của tế bào nhân tạo có thay đổi hay không? Giải thích.
b, Các chật tan đã cho ở trên khuếch tán như thế nào?
 
H

huck

1.
a)Bào quan chứa enzyme thực hiện quá trình tiêu hóa nội bào ở tế bào nhân chuẩn là Lizoxom. Về lizoxom thì có cấu tạo sau: Lizoxom có dạng bong được bao bởi màng lipoprotein có kích thước 0,5 – 1micromet. Lizoxom chứa hệ enzyme thủy phân (có trên 50 loại khác nhau) có khả năng phân giải tất cả các chất hữu cơ (lipit, cacbohidrat, protein, axit nucleic …) nên chúng có chức năng tiêu hóa nội bào. Xác vi khuẩn, mảnh vỡ nội bào hoặc bào quan được đưa vào và tiêu hủy trong Lizoxom.

b)
-Tế bào của cơ thể đa bào có đặc tính cơ bản mà từ đó người ta có thể lợi dụng để tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh là tính toàn năng.
-Vì mỗi tế bào chứa 1 bộ gen hoàn chỉnh và đặc trưng cho loài.

2.
a) Có.tế bào nhân thực sẽ trương lên (phình to ra)
Vì có sự chênh lệch nồng độ bên trong và bên ngoài tế bào.

b) Chuyển dịch:
Saccarozo k chuyển dịch vì là đường đôi,không thể khuếch tán qua màng.
Glucozo dịch chuyển từ trong tế bào ra ngoài môi trường.
Fructozo dịch chuyển từ ngoài môi trường vào trong tế bào.
 
K

kheu10

Ộc ~ em spam tí ~

Đây mà là sinh 9 á :-o

chả hiểu gì :-S

chính xác. Mình đem cái này hỏi thầy thì thầy bảo cái này không nằm trong kiến thức sinh 9 kể cả đội tuyển (mình ở tphcm) nên thầy chỉ giải thích có câu 1b:

Trong tế bào có bộ gen được mang trên NST, bất cứ tế bào nào cũng có bộ gen giống nhau (trong cùng một cơ thể) nhưng do tác động của môi trường ( hormone, enzym, vị trí cơ quan...) mỗi té bào được chuyên hóa để đảm nhận một nhiệm vụ thích hợp. Như vậy trước khi nó chuyên hóa thì tế bào nó giống nhau người ta gọi nó là té bào gốc. Gốc là vì từ tế bào này có thể tạo ra các cơ quan khác nhau tùy vào môi trường khác nhau. Tóm lại chính bộ gen mang ":khả năng" tạo ra toàn bộ các cơ quan cơ thể tùy vào môi trường mà khả năng này thành hiện thực.
Ví dụ: con người sinh ra không biết gì cả nhưng nó có khả năng làm được rất nhiều việc như đọc viết, làm toán , làm thơ, phát minh ...là nhà khoa hoc hay là anh thợ hồ, cu li.... tùy vào môi trường bên ngoài tác động (sự học, kinh tế , văn hóa....) giống như đứa trẻ mới sinh ra là tế bào gốc, mang sẵn khả năng ( gen), nhờ môi trường biến thành ông này , bà kia. Chuyện phim "Công viên kỷ Jura"chính là lấy từ ý tưởng này, chỉ cần giọt máu mà con muỗi hút máu con khủng long mà nhà khoa học tái tạo lại nguyên con khủng long. Tất cả đều quy vào gen cả
 
Top Bottom