[sinh 8] tiểu não

  • Thread starter quangnhatkut3
  • Ngày gửi
  • Replies 12
  • Views 3,148

T

thaophuongnguyenxinh

Vì tiểu não bị ức chế, làm cho sự điều hoà, phối hợp của các cử động ko nhịp nhàng nên khi đi mất thăng bằng
 
C

congchuateen258

vì tiểu não là nơi điều khiển các hoạt động phức tạp của cơ thể và giữ thăng bằng cho cơ thể
vì thế khi ngươi ta uống rượu nó sẽ làm tê liệt tiểu não khiến tiêut não hoạt động kém hiệu quả
lèm người ta mất thang bằng nên dễ ngã
ok xong rùi đó nha
 
V

vnhatmai26

Điều này liên quan đến hoạt động của tiểu não. Tiểu não có chức năng phối hợp các vận động của cơ thể. Nhờ có tiểu não mà vỏ não mới thực hiện đc sự phối hợp cao của các cử động tự ý.
Khi say rượu nghĩa là chất cồn đã ảnh hưởng đến hoạt động của não nói chung và tiểu não nói riêng. Khi hoạt động của tiểu não ko bình thường thì dẫn đến sự mất cân bằng của cơ thể, các hoạt động thiều chính xác do đó dẫn đến hiện tượnng chân nam đã chân chiêu khi đi.
 
E

emerald2728

Vì rượu khi uống vào làm ức chế hoạt động của tiểu nào khiến chúng ta đi ko thăng bằng.
 
S

sabaku_no_gaara

Bổ sung thêm ý của bạn vnhatmai26 là rượu là chất kích thích. Khi sử dụng rượu thì nó gây gián loạn bọ phận tiểu não khiến cho sự thăng bằng của cơ thể không được kiểm soát.
 
N

nguyenngahuyen

Rượu là chất kích thích chứa độ cồn cào
Gây gián đoạn liên lạc giựa tiểu não và các cơ quan thần kinh khác ngoài ra con gây ức chế tiểu não nên khi uống rượu thì ta đi sẽ không thăng bằng

~~ Nguyên văn:
ruou la chat kich thich chua do con cao
gay gin doan lien lac giua tieu nao va cac co quan than kinh khac ngoai ra con gay uc che tieu nao nen khi uong ruou thi ta di se khong thang bang

~~ Chú ý: viết bài bằng tiếng Việt có dấu!

Nếu mình dịch sai mong bà con nói để mình sửa chữa^^. Thanks! - thân: hongnhung.97
 
Last edited by a moderator:
S

sasukecoldly

Vì cồn trong rượu sẽ làm tê liệt tiểu não , làm cho tính nhanh nhạy của nó giảm xuống rất nhiều, phản ứng thay đổi trì trệ, chậm chạp nên người say khi đi do điều chỉnh thăng bằng của cơ thể chậm đi 1 nửa nên đi nghiêng ngả, không thăng bằng được.
 
T

thamtu97

Dễ hiểu:Khi nười ta say rượu,rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không thể điều khiển được các hoạt động phúc tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu không giữ được thăng bằng
Nhớ cảm ơn nhé!
 
T

trantam8b

bởi vì rượu đã kích thích lên tiểu não làm cho con người khi uống rượu sẽ ko xdd]oc thăng bằng
 
T

tung_binhyen

theo mình là do rượu có tính ức chế, cản trở sự dẫn truyền xung thần kinh qua các cúc xináp có liên quan đến tiểu não nên người say rượu không giữ thăng bằng được
 
T

tk1

vì rượu có tính ức chế, làm cản trở việc truyền xung thần kinh qua các cúc xináp có liên quan đến tiểu não, mà tiểu não lại điều khiển các cử động phức tạp và việc giữ thăng bằng của cơ thể....vì thế cơ thể người say rượu không thể giữ thăng bằng
nếu đúng nhớ thank......
 
T

tunytuna

vì tiẻu não ức chế các hoạt động nên khi đi mất thăng bằng đi chân nam đá chân chiêu/:)
 
Top Bottom