[Sinh 7] Ếch đồng?

O

one_day

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước?
2. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch cũng thích nghi với đời sống ở cạn?
3. Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về đêm?
4. Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch?
 
3

3820266phamtrinh

1. Thích nghi với đới sống ở nước
- Đầu dẹt , nhọn khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước
- Da trần phủ chất nhày ẩm và dễ thầm khí
- Chi sau có màng bơi căng da
2. Thích nghi với đờ sống ở cạn
- Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đỉnh đầu ( mũi thông với khoang miệng vừa để ngửi vừa để thở )
- Mắt có mi dữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra , tai có màng nhĩ
- Chi năm phâbf có ngón chia đốt linh hoạt
Nguồn : violet
3.
Ếch sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước là do ếch là loài lưỡng cư, hô hấp qua da là chủ yếu nên nếu da khô ếch sẽ không hô hấp được và nó sẽ chết-> sống nơi ẳm ướt. Ngoài ra nước cũng là nơi ếch sinh sản, đẻ trứng.

Còn ếch kiếm ăn về ban đêm là do nguồn thức ăn của chúng thường nhiều vàng ban đêm và kẻ thù của chúng ban đêm ít HĐ.
4.


- Ếch phân tính, sinh sản vào cuối xuân. Ếch cái đẻ trứng tập trung thành đám trong chất nhầy nổi lên trên mặt nước, trứng được thụ tinh ngoài
- Trứng được thụ tinh phát triển thành nòng nọc. Nòng nọc mọc 2 chân sau, bắt đầu hình thành phổi rồi mọc 2 chân trước, đuôi ếch con thoái hoá dần, trở thành ếch lớn
 
F

forever_miss_you


- Mắt có mi dữ nước mắt do tuyến lệ tiết

em nhớ thầy em dạy là mắt có mi nhưng chưa có tuyến lệ nên chúng mới sống ở những nơi gần ao, hồ để khi mắt khô chúng sẽ làm mắt ướt. còn bọn bò sát điểm hình như loài thằn lằn bóng đuôi dài mới có tuyến lệ giúp một phần thích nghi trên cạn hoàn toàn. mong chị xem sét lại
 
T

thangvegeta1604

1)-Đầu dẹp nhọn, khớp với thân tạo thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước.
-Mắt và mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.
-Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra.
-Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón.
2) -Tai có màng nhĩ, mũi thông khoang miệng.
-Chi 5 phần có ngón chia đốt, linh hoạt.
 
P

phungquan0106

1. Thích nghi với đới sống ở nước
- Đầu dẹt , nhọn khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước
- Da trần phủ chất nhày ẩm và dễ thầm khí
- Chi sau có màng bơi căng da
2. Thích nghi với đờ sống ở cạn
- Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đỉnh đầu ( mũi thông với khoang miệng vừa để ngửi vừa để thở )
- Mắt có mi dữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra , tai có màng nhĩ
- Chi năm phâb có ngón chia đốt linh hoạt
Nguồn : violet
3.

4.
 
Last edited by a moderator:
L

linhbongg

1)-Đầu dẹp nhọn, khớp với thân tạo thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước.
-Mắt và mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.
-Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra.
-Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón.
2) -Tai có màng nhĩ, mũi thông khoang miệng.
-Chi 5 phần có ngón chia đốt.
mình bt vậy thui:p:p:p
 

quechau2003

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2013
24
5
66
Câu 1:
— Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.
— Da trần, phu chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí.
— Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt).
Câu 2:
- Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu (mũi ếch thông với khoang miệng và phổi vừa để ngửi vừa để thở).
- Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ
- Chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt.
Câu 3:
Như chúng ta đã biết ếch chủ yếu hô hấp bằng da nếu chúng sống xa nơi ẩm ướt thì da chúng sẽ khô và mất nước nên rất có nguy cơ chết
Câu 4: Đến mùa sinh sản ếch đực gọi ếch cái để ghép đói. Ếch cái cõng ếch đực trên lưng, ếch đực ôm ngang ếch cái,Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh đến đó đây chính là thụ tinh ngoài Trứng phát triển, nở thành nòng nọc. Trải qua các nhiều giai đoạn nòng nọc dần trở thành ếch con
 
Top Bottom