[Sinh 7] Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết

L

ljnhchj_5v

1. Đặc điểm chung của chim và thú
- Hệ thần kinh và các giác quan phát triển cao
- Tim có 4 ngăn hoàn chỉnh, máu nóng, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi đỏ tươi
- Hô hấp bằng phổi
- Thụ tinh trong
2. Cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đều kiện sống
- Bộ lông dày, xốp
- Chi trước ngắn
- Chi sau khỏe
- Mũi thính có lông xúc giác
- Tai có vành lớn, cử động được
3.
- Thằn lằn:
+ Tim 3 ngăn: 2 tâm nhĩ - 1 tâm thất.
+Xuất hiện vách hụt
+ Máu đi nuôi cơ thể là máu pha
giàu oxi
- Bồ câu:
+ Tim 4 ngăn: 2 tâm nhĩ - 2 tâm thất.
+ Có vách ngăn hoàn chỉnh chia tâm
thất thành tâm thất phải và tâm
thất trái
+ Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi
 
B

boomloveteddy

ếch

cho mình hỏi là vì sao mà con ếch :-SSnó hay ưa bắt mồi về đêm vậy mọi người
 
B

boomloveteddy

chó

mọi người cho mình tất cả thông tin bên ngoài của:)>- chó nha như là di chuyển kiếm ăn bắt mồi tập tính và cấu tạo ngoài
 
H

hiensau99

răng: Lúc mới ra đời, chó con không có răng nhưng chỉ sau 4 tuần tuổi đã có thể có 28 chiếc răng. Bộ hàm đầy đủ của loài thú này là 42 chiếc.

Mắt:có 3 mí: một mí trên, một mí dưới và mí thứ ba nằm ở giữa, hơi sâu vào phía trong, giúp bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn.

Tai: rất thính, chúng có thể nhận được 35.000 âm rung chỉ trong một giây.
Khứu giác thính như tai, có thể phân biệt từng gia vị trong nồi, chó săn còn tìm ra những cây nấm con nằm sâu trong rừng, vì chúng có thể phân biệt gần 220 triệu mùi.

Não chó rất phát triển.

Thị giác: Chó phân biệt vật thể đầu tiên là dựa vào chuyển động sau đó đến ánh sáng và cuối cùng là hình dạng. Vì thế thị giác của chúng rất kém,chỉ nhìn thấy 2 màu đen-trắng.

Vuốt chó cùn, thu vào trong đệm thịt

Cách bắt mồi: ĐUổi mồi

 
Last edited by a moderator:
H

hiensau99

ếch là loài lưỡng cư chúng hô hấp bằng da nên phải sống nơi ẩm ướt thì chúng mới có oxi cung cấp cho thế để sống, chúng chủ yếu bắt mồi về ban đêm cũng là vì lí do này, về đêm không khí sẽ trở nên ẩm hơn ban ngày, và ếch ta có thể thoải mái lên cạn mà không sợ "ngạt thở" nữa.

Ếch đồng bắt mồi vào ban đêm vì sự thích nghi giác quan của chính nó. Đồng thời vì các loài chim thường săn mồi vào ban ngày (do mắt chim nhìn tốt ban ngày hơn, chỉ có cú do có lớp phản xạ sau võng mạc mới nhìn thấy dc ban đêm thôi), nên ếch đồng chỉ có thể bắt mồi về đêm để tránh cạnh tranh không cần thiết với chim.
 
B

boomloveteddy

[Sinh 7] Báo

  1. tập tính và đời sống, sự giao phối của báo gấm hoa giúp mình với:D

~> Mem không được viết chữ đỏ!
~> Chú ý tiêu đề: [Môn + Lớp] + Tiêu đề
Tên tiêu đề phản ánh nội dung bài viết!
 
Last edited by a moderator:
B

bithub10912

tập tính và đời sống, sự giao phối của báo gấm hoa

Lối sống và thức ăn của chúng khác với các loài mèo khổng lồ khác. Chúng có khả năng săn trên cây cũng như trên mặt đất, chúng ăn côn trùng, thú gặm nhấm, cá và những thú lớn như linh dương. Báo hoa mai thậm chí săn cả chó, mà chó cũng là những kẻ ăn thịt ghê gớm; những người nuôi chó trong những vùng có báo hoa mai thường khôn ngoan giữ chúng trong các cũi để đảm bảo an toàn cho chúng vì báo hoa mai được biết như là những kẻ thèm thịt chó. Chúng leo trèo rất tốt và thông thường hay giấu con mồi săn được ở trên cây.

Mặc dù số lượng lớn của chúng, loài thú săn đêm và sống trên cây này rất khó nhìn thấy trong tự nhiên. Có thể là khu vực có nhiều nhất là vườn quốc gia Yala ở Sri Lanka, ở đó có mật độ báo hoa mai hoang cao nhất thế giới, nhưng thậm chí ngay cả ở đây thì việc nhìn thấy chúng không phải lúc nào cũng có.
Báo hoa mai là những thú ăn thịt có thể săn bắt nhiều chủng loại con mồi hơn bất kỳ các loài mèo lớn nào khác. Trong nhiều khu vực sinh sống của chúng ở châu Phi, chúng phải tranh đấu với những loài thú ăn thịt khác như linh cẩu đốm và sư tử để giành con mồi, và không phải là điều bất thường đối với chúng khi chúng bị các con mãnh thú kia xua đuổi khỏi con mồi mà nó vừa kiếm được.

Báo hoa mai thông thường săn về đêm, bình minh, hay lúc chập tối và sẽ đi lén theo con mồi của chúng trước khi giết chúng bằng cách cắn vào họng, làm nghẹt thở con mồi. Chúng thông thường sẽ tha con mồi vào chỗ tương đối an toàn ở trên cây. Người ta từng thấy nó có thể tha con mồi nặng gấp ba lần nó lên cây

còn tập tính sinh sản thì mình chịu!!!
 
B

boomloveteddy

mình đang cần gấp

  1. vì sao con ếch lại tìm mồi vào ban đêm:confused:

  1. miêu tả thứ tự các động tác của thân và đuôi khi thằn lằn di chuyển ừng với thứ tự cử động của chi trước và chi sau. xác định vai trò của thân và đuôi:confused:
 
P

phuongduy99

[Sinh 7] Kiểm tra 1 tiết

1.So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn
2. Tại sao nói vai trò iêu diệt sâu bọ có hai của lưỡng cư có giá tri bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày
3. Hãy lấy vd về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau
ở những loài khác nhau
 
A

anhtraj_no1

1,vì sao con ếch lại tìm mồi vào ban đêm

+ếch bắt mồi ban đêm vì để tránh kẻ thù
+do thức ăn của ếch thường có nhiều vào ban đêm

2,miêu tả thứ tự các động tác của thân và đuôi khi thằn lằn di chuyển ừng với thứ tự cử động của chi trước và chi sau. xác định vai trò của thân và đuôi
picture.php
 
N

ngobin3

1/
- Ếch bắt mồi vì ban đêm có 2 lý do:
+ Một là, thức ăn của ếch là côn trùng, sâu bọ...mà các loài này hoạt động khá mạnh về đêm ở những nơi ẩm ướt (không có nghĩa là ngày chúng không hoạt động nhé).
+ Thứ 2 là để tránh các động vật ăn thịt nó
2/ Như anhtraj_no1 đã trình bày
 
Last edited by a moderator:
N

nguyen_xuan_truongvs

giúp mình với

Vì sao số lượng trứng trong mổi lứa dẽ của cá chép lên dến hàng vạn? ý nghỉa;:eek:b-(
 
L

lalola207

đơn giản thôi em ạ:vì
-cá thụ tinh ngoài nên hiệu suất thụ tinh là rất thấp nên số lượng trứng phải lớn để bù đắp
-do trứng phát triển bên ngoài cơ thể nên rất dễ gặp nguy hiểm bởi những loài khác và điều kiện nhiệt độ,dòng chảy... của nước không ổn định nên tỉ lệ trứng nở thấp
-cá con khi nở ra trở thành mồi của nhiều loài khác tỉ lệ sống đến tuổi trưởng thành thấp
 
B

boomloveteddy

vì trứng cá nhỏ rất dễ bị động vật khác ăn hoặc phá nên trứng chết khi chưa kịp chào đời cũng rất nhiều và vì thế nó phải đẻ nhiều để bù đắp lại những trứng đã chết. ý nghĩa là duy trì nòi giống
 
B

boomloveteddy

1. bay lượn: cánh dang rộng mà không đập, bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió, cánh đập chậm rãi và không liên tục
bay vổ cánh: cánh đập liên tục,bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh
2. và 3. thì bó tay
mong bạn cảm ơn mình giùm
 
V

vitcon_nhachoc

[Sinh 7]bảo vệ

nêu vai trò và biện pháp bảo vệ các loài thú?
********************************************************?????????
 
C

callalily

trả lời

Vai trò
- tiêu diệt sâu bọ, các loài động vật gặm nhấm có hại
- sức kéo,thực phẩm , dược liệu
Biện pháp:
- bảo vệ động vật hoang dã .
- xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên.
- Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị.
-tuyên truyền mọi người bảo vệ và không săn bắn động quý hiếm
 
E

embecua0

ếch đồng

tại sao ếch đồng sống ở nơi ẩm ướt (bờ ao, suối, hồ, đầm nước).Kiếm ăn vào ban đêm
 
N

nhatvy2606

Ếch là đại diện của bọn lưỡng cư, mà lưỡng cư bởi vì nó phải sống cả ở 2 nơi (nước và cạn). Nếu bạn học Sinh học lớp 7-8 rồi bạn sẽ thấy, các đặc điểm cấu tạo của ếch chỉ có thể cho phép nó sống được ở môi trường ẩm ướt.
(Ví dụ nhé: Về hệ hô hấp thì da và phổi, Phổi thì cho phép ở trên cạn được, da cũng vậy nhưng lại không thể lâu được vì nếu da khô thì khả năng thẩm thấu sẽ kém đi. Cấu tạo hình thái: đầu dạng tam giác, mắt ở phía trên cho phép bơi gần mặt nước mà vẫn nhìn được xung quanh..., Da nhờn giữ độ ẩm, giảm thoát hơi nước....)
- Ếch bắt mồi vì ban đêm có 2 lý do:
+ Một là, thức ăn của ếch là côn trùng, sâu bọ...mà các loài này hoạt động khá mạnh về đêm ở những nơi ẩm ướt (không có nghĩa là ngày chúng không hoạt động nhé).
+ Thứ 2 là mắt của ếch không nhìn được vật tĩnh (côn trùng hoạt động ở nơi ẩm ướt thì cũng giống như con người trở về nhà để sinh hoạt về chiều tối vậy thôi) và nếu bị chiếu sáng nó chịu luôn. (Khi đi bắt ếch, người ta muốn câu ếch có 2 cách: 1 là nhử móc câu cùng miếng mồi trước mặt ếch để nó đớp hay là kéo chạy miếng mồi đó - vì ếch chỉ nhìn mồi động, 2 là dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt nó rồi đưa móc vào dước cổ nó móc lên.
 
M

minh_minh1996

- Ếch sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước là do ếch là loài lưỡng cư, hô hấp qua da là chủ yếu nên nếu da khô ếch sẽ không hô hấp được và nó sẽ chết.
- Ếch thường sinh sản ở nơi ẩm ướt gần các ao hồ.
- Ở nơi ẩm ướt thì có nhiều côn trùng nhỏ --:> làm thức ăn cho ếch
 
Top Bottom