Sinh [Sinh 6] Câu hỏi tổng hợp

1

123conheo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn làm giúp mình mấy câu này với
1)Hãy kể tên 3 loại cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ.Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào ? Vì sao phải làm như thế ?
2)Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của nếp cắt ?
3) Cho biết sự biến dạng của rễ có chức năng gì ?

MÌNH XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN !
 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

- Muốn diệt cỏ dại người ta phải nhổ rễ cỏ tận gốc, vì nếu còn rễ thì gặp điều kiện nó sẽ tiếp tục nảy mầm
- Sự biến dạng của rễ giúp cho cây đáp ứng được nhu cầu sống của cây
- Khi mạch rây, mạch gỗ trao đổi chất, trong khi vận chuyển chất từ lá xuống thân thì đến mép vỏ phía trên của nếp cắt, chất dinh dưỡng bị ứ đọng lại (do phần mạch rây đã bị bỏ). Các chất dinh dưỡng bị ứ đọng ở đó sẽ khiến cho phần gỗ thân cây dài ra thành rễ
 
C

concocoi

Muốn diệt cỏ dại, ng` ta làm đất, nhặt hết các mấu thân còn lại trong đất vì phần lớn các loại cỏ dại đều sinh trưởng = thân rễ nên chỉ cần 1 mấu thân nhỏ cũng có thể phát triển thành cây.

Khi mạch rây, mạch gỗ trao đổi chất, trong khi vận chuyển chất từ lá xuống thân thì đến mép vỏ phía trên của nếp cắt, chất dinh dưỡng bị ứ đọng lại (do phần mạch rây đã bị bỏ). Các chất dinh dưỡng bị ứ đọng ở đó sẽ khiến cho phần gỗ thân cây dài ra thành rễ
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom