[FONT=Open Sans, sans-serif]
Khi ta bón phân cho cây có nhiều, muối trong phân bón kết hợp với lượng nước được tưới tạo ra dung dịch nước muối có nồng độ cao hơn so với nồng độ chất tan ở trong tế bào cây trồng .Nhưng vì tế bào thực vật là 1 màng bán thấm mà dung dịch nước muối có nồng độ cao hơn so với nồng độ chất tan ở trong tế bào cây trồng .Do đó nước trong tế bào cây sẽ bị thải ra ngoài qua rễ cho đến khi nồng độ muối ở trong đất và trong cây bằng nhau. Vậy nên mới có hiện tượng cây bị héo khi ta bón phân quá nhiều.
Mik không chắc đâu bạn ạ nhưng có lẽ vẫn đúng một số ý
Haha, không có chuyện nước từ rễ ra ngoài đất đâu em

, chỉ có vào chứ không có ra
Vì nồng độ muối trong đất tăng cao vì thế không tạo ra được sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa đất và tế bào nên nước không đi vào được. Do phần trên vẫn tiếp tục thoát hơi nên cây thiếu nước và bị héo.
Câu trả lời của bạn có phần chính xác, tuy nhiên mình muốn bổ sung 1 số từ ngữ quan trọng như thế này ạ:
Do nồng độ muối ngoài đất cao nên thế nước của đất thấp hơn thế nước trong các tế bào lông hút, mà nước chỉ đi từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp => rễ cây không lấy được nước
- Bạn lưu ý không phải không tạo ra sự chênh lệch áp suất, ở đây vẫn có sự chênh lệch (chênh lệch lớn là đằng khác) nhưng áp suất thẩm thấu của đất cao hơn nên nước không thể đi vào rễ cây được
