Sự kiện số 1 - Từ ô số M1 đến ô số M8. - Tên sự kiện:Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946)
Sự kiện số 2 - Từ ô số 4D đến ô số 4L - Tên sự kiện: 10/1/1226 - Chiêu Hoàng trao hoàng bào cho Trần Cảnh ở điện Thiên An. Nhà Lý chấm dứt sau 216 năm tồn tại. Trần Cảnh lên ngôi Hoàng Đế, tự xưng là Thiện Hoàng (善皇), sau đổi thành Văn Hoàng (文皇) và được quần thần tặng tôn hiệu Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Chương Hiếu Hoàng đế (啓天立極至仁彰孝皇帝). Sử sách gọi ông là Trần Thái Tông (陳太宗)
Sự kiện số 3 - Từ ô số.N5. đến ô số N12 - Tên sự kiện:2-9-1969 :Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần.
Sự kiện số 4 - Từ ô số 16F đến ô số 16J- Tên sự kiện:Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc. Trên đường đi Quang Trung tuyển thêm quân lính, Quang Trung chia làm 5 đạo tiến vào Thăng Long. - Đêm 30 Tết quân ta vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt toàn bộ địch ở đồn tiền tiêu.
Sự kiện số 5 - Từ ô số O6 đến ô số O13 - Tên sự kiện:Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Genève về Đông Dương bắt đầu được ký kết với nhiều văn kiện, chủ yếu là: Ba hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Sự kiện số 6 - Từ ô số L8 đến ô số L13 - Tên sự kiện: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
Sự kiện số 7 - Từ ô số 14C đến ô số 14K - Tên sự kiện: Ngày 27-1-1973 Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết giữa 4 bên Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
Sự kiện số 8 - Từ ô số 2J đến ô số 2M - Tên sự kiện: 6/6/1969- Thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Sự kiện số 9 - Từ ô số.12C đến ô số.12H. - Tên sự kiện: Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng. 4/1428 - CỤ THỂ LÀ 15/4/1428 Lê Lợi chính thức lên ngôi vua tại điện Kính Thiên, xưng là “Thuận Thiên thừa vận, Duệ Văn Anh Vũ Đại Vương” đặt tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Đông Đô (Hà Nội) đại xá thiên hạ, ban bố Bình Ngô đại cáo, đây chính là “Tuyên ngôn độc lập” lần thứ hai của Tổ Quốc ta.
Sự kiện số 10 - Từ ô số S1 đến ô số S8 - Tên sự kiện: Ngày 26 tháng 3 năm 1946, Quốc hội khóa I họp kỳ đầu tiên bầu Bác Hồ làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến gồm có 10 bộ. Bộ thanh niên không còn, do đó hai cơ quan Thanh niên Trung ương và thể dục Trung ương hợp nhất thành một Nha, gọi là “Nha Thanh niên và thể dục” trong Bộ Quốc gia Giáo dục.
Hàng Chéo: Sự kiện số 11 - gồm các ô số:A4,B5,C6,D7,E8,F9,G10,H11 - Tên sự kiện: 02/9/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày độc lập dân tộc chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Hàng Chéo:Sự kiện số 12 - Từ ô số A1,B2,C3,D4,E5,F6,G7,H8 - Tên sự kiện: Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế tháng 11, ngày Quý Sửu, năm Kỷ Dậu (tức 21 tháng 11 năm 1009), đặt niên hiệu là Thuận Thiên, nghĩa là "theo ý trời". Ông phong cha là Hiển Khánh vương, mẹ là Minh Đức Thái hậu, chú là Vũ Đạo vương, anh ruột là Vũ Uy vương, em ruột là Dực Thánh vương.
Sự kiện số 13 - Từ ô số.b2 đến ô số b5. - Tên sự kiện: 1792:Thông qua hiến pháp, xác lập nền chuyên chính tư sản (quân chủ lập hiến). Quốc hội tuyên bố lập nền cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua. Quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.
Sự kiện số 14 - Từ ô số G4 đến ô số.G7 - Tên sự kiện: Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập
Hàng chéo: Sự kiện số 15 - gồm các ô số: E2,F3,G4,H5,J6,K7 - Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mất ngày 20-8 năm Canh Tý ( tức ngày 5-9-1300). Triều đình đã tôn phong là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại vương; nhân dân Đại Việt tôn Ngài là Cửu Thiên Vũ Đế Đức Thánh Trần, lập đền thờ tưởng nhớ công lao to lớn của Ngài
Sự kiện số 16- gồm các ô số : 4A đến ô số 4D - Noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh - sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 09/01 hàng năm là Ngày truyền thống học sinh - sinh viên việt nam.
Sự kiện số 17- gồm các ô số : 11F đến ô số 11J - Chiến dịch biên giới 1950
Sự kiện số 18- gồm các ô số :15M đến ô số 15P - Năm Giáp Tý (1804), vua Gia Long chính thức đổi quốc hiệu nước ta là Việt Nam. Sự kiện đổi quốc hiệu được diễn ra rất nghiêm trang.
Sự kiện số 19: Gồm các ô: 15M,16N,17O,18P - Năm Canh Tuất 1070, xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám
Sự kiện số 20- gồm các ô số : Q15 đến ô số Q18 -Đặc biệt, năm 1961 Liên Xô đã phóng thành công con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I. Gagarin bay vòng quanh trái đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phuc vũ trụ của loài người.
Sự kiện số 21- gồm các ô số : Q11 đến ô số Q14 - Năm 1512, là cuộc khởi nghĩa của Lê Hy, Trịnh Hưng, Lê Minh Triệt ở Nghệ An
Sự kiện số 22- gồm các ô số : P2 đến ô số P9 - Ngày 2/7/1976, nước Việt Nam mang tên mới: Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày bắt đầu chương mới huy hoàng của lịch sử Việt Nam
Sự kiện số 23- gồm các ô số : R5 đến ô số R8 - Ngày 7-2-1965: Đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta bằng không quân. Ngày 7-2-1965, đế quốc Mỹ dùng không quân mở chiến dịch “Mũi lao lửa” ném bom, đánh phá liên tục miền bắc, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền bắc.
Sự kiện số 24- gồm các ô số : 5E đến ô số 5H -“Tháng 8 năm 1693, đổi trấn Thuận Thành làm phủ Bình Thuận, lấy tả trà viên Kế Bà Tử làm khám lý, ba người con Bà Ân làm đề đốc, đề lãnh và cai phủ, bắt mặc quần áo theo lối người kinh và sai về để vỗ yên lòng dân” (31) Việc lấy người Chiêm Thành cai trị người Chiêm Thành thế này là hình thức mà lịch sử Việt Nam đã đối xử với tất cả các dân tộc thiểu số từ trước đến nay. Công nhận sự tự trị nhưng có nghĩa là tự trị dưới cơ cấu cai trị dạng piramid trong quốc gia. Do đó, kể từ bây giờ Chiêm Thành đã trở thành một dân tộc thiểu số của Việt Nam.
Sự kiện số 25- gồm các ô số : 8E đến ô số 8H -Đạo luật Sắt được quốc hội thông qua, ngăn chặn sự phát triển của ngành kinh doanh hoàn thiện đồ sắt ở các thuộc địa, để giúp bảo vệ ngành công nghiệp sắt của Anh.
Sự kiện số 26- gồm các ô số : E8 đến ô số E11- năm 1605, Akbar Đại đế -vị vua thứ ba của nhà Mogul trong lịch sử ấn độ.đột ngột qua đời, trong lúc sự nghiệp ông đang toàn thịnh.
Sự kiện số 27- gồm các ô số : F14 đến ô số F17- Chiến Tranh Đại Cồ Việt - Đại Lý (1013)
Hàng chéo: Sự kiện số 28- gồm các ô số: L10,M11,N12,O13 - Tên sự kiện:Cuộc chiến tranh xâm lược của quân Mông Nguyên với Với Miến Điện (Myanma) - Năm 1294, Hốt Tất Liệt chết, vua mới là Nguyên Thành Tông (1295-1307) lợi dụng sự rối ren của Miến Điện đã đưa quân xâm lược lần thứ 4. Chủ Miến Điện lúc đó là Athinhkaya dùng vàng bạc đút lót tướng Nguyên. Do đó tướng Nguyên lấy lý do “trời nóng, lam chướng phát sinh, quân khổ nhọc, nếu không về sợ bị tội vì tử thương”. Về đến nước cả hai tướng Cao Khánh và Sát Hãn Bất Hoa đều bị vua Nguyên xử tử vì tội ăn hối lộ làm thất bại cuộc tấn công.
Sự kiện số 29- gồm các ô số : J8 đến ô số J11-Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, đổi quốc hiệu là Đại Ngu - nhà Hồ được thành lập.
Sự kiện số 30: gồm các ô số : 8J đến ô số 8M-Năm Bính Dần 1506, nhà Lê tổ chức cuộc thi quân dân rất lớn ở sân điện Giảng Võ với 2 môn: viết và toán. Hơn 3 vạn người dự thi, lấy đỗ 1519 người.
Sự kiện số 31: gồm các ô số : 6P đến ô số 6S-Ngày 7 tháng 6 năm 1099, Thập tự quân tới Jerusalem và bắt đầu vây hãm thành phố. Ngày 15 tháng 7 năm 1099, thập tự quân đột kích chiếm Jerusalem và tàn sát các tín đồ Hồi giáo, Do Thái giáo cũng như cả Chính thống giáo Đông phương.
Sự kiện số 32: gồm các ô số :18E đến ô số 18H - Chiến tranh Tống-Khiết Đan còn được gọi là Chiến tranh Tống-Liêu (1004 - 1005) chỉ các cuộc giao tranh giữa quân đội Bắc Tống và Khiết Đan trong năm 1004 ở khu vực phía bắc sông Hoàng Hà.
Sự kiện số 33: gồm các ô số :18O đến ô số 18R - Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu Thuận Thiên, dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Việc dời đô về Thăng Long của Lý Công Uẩn đã chứng tỏ một tầm nhìn chiến lược sâu rộng của ông trong việc xây dựng một sự nghiệp lâu dài, phản ánh thế đi lên của vương triều và đất nước.
Sự kiện số 33: gồm các ô số :M15 đến ô số M18- Chiến tranh Tống–Việt lần thứ hai _ Đại Việt đánh đòn phủ đầu_Năm 1074, Vua Tống được tin nhà Lý tụ binh, báo gấp cho Tô Giám, dặn rằng nếu Đại Việt tấn công Ung Châu thì phải kiểm quân cố thủ, không được khinh địch. Đại Việt tính rằng quân Tống có vào Đại Việt tất phải qua Ung Châu theo đường bộ và qua các cửa biển Khâm Châu và Liêm Châu theo đường thủy nên họ quyết tâm phá trước các cứ điểm này của người Tống.Đại Việt đã huy động hơn 10 vạn quân sang đánh phá căn cứ Ung Châu của Tống, bao gồm cả lực lượng chính quy của triều đình lẫn dân quân địa phương của các thủ lĩnh dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Đạo quân của triều đình ở phía Đông do đích thân Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy, gồm cả thủy quân xuất phát từ Móng Cái bằng thuyền độc mộc tiến vào đất Tống trong đêm tối nhằm tới châu Khâm. Còn đạo quân của các thủ lĩnh dân tộc thiểu số ở phía Tây đặt dưới sự chỉ huy của Tôn Đản chia làm 4 mũi tiến vào đất Tống:Lưu Kỷ từ Quảng Nguyên (Cao Bằng),Hoàng kim Mãn từ Môn Châu ( Đông Khê- Cao Bằng),Thân Cảnh Phúc từ Quang Lang (Lạng Sơn) và Vi Thủ An từ Tô Mậu (Quảng Ninh) nhắm tới châu Ung. Đạo quân phía Tây sẽ "dương Tây" để đạo quân phía Đông bất ngờ "kích Đông".
Hàng chéo, sự kiện số 34, gồm các ô số lần lượt là: O10,P9,Q8,R7- Năm 1646, chúa Nguyễn mở khoa thi Thu đầu tiên, gọi là Thu vi hội thí (Thi hội mùa thu). Từ đó định ra lệ thi 9 năm 1 lần, chia làm 2 khoa Chính đồ (tương tự như thi Hương, thi Hội ở Đàng Ngoài - để lấy người thi đỗ ra làm quan) và Hoa văn. Thi Chính đồ diễn ra trong 3 ngày: Ngày đầu thi tứ lục.
Hàng chéo, sự kiện số 35, gồm các ô số lần lượt là: F14,G13,H12,J11 - Mùa xuân năm 1880: Quân đội Anh dưới sự chỉ huy của Tướng Frederick Roberts hành quân từ Kabul đến Kandahar trong Chiến tranh Anh-Afghanistan lần thứ hai , giải phóng một lực lượng đồn trú của Anh đang bị đe dọa và giành chiến thắng trước các chiến binh Afghanistan.
Hàng chéo, sự kiện số 36, gồm các ô số lần lượt là:G14,H13,J12,K11 -Năm 1698, chúa sai thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược, chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng Nai (người Tau, mới gọi là Nông Nại) đặt huyện Phước Long, lập dinh Trấn Biên (tức là Tỉnh Biên Hòa, thời Nguyễn); lấy xứ Sài Gòn hay Sài Côn đặt huyện Tân Bình, lập dinh Phiên Trấn (thời nhà Nguyễn là tỉnh Gia Định)
Hàng chéo, sự kiện số 37, gồm các ô số lần lượt là L10,M9,N8,O7 - Ngày 19 tháng 5 năm 1890 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú, người lãnh đạo thiên tài của nhân dân ta.
Hàng chéo, sự kiện số 38, gồm các ô số lần lượt là S5,R6,Q7,P8: ngày 13 tháng 7 năm 1977, Bộ Giao thông Vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính và Vận tải nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký bản thỏa thuận về việc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Lào quá cảnh qua cảng Đà Nẵng của Việt Nam.