Sách Review sách: "Đắc nhân tâm"

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chắc hẳn chúng ta đã được nghe nhiều tới cái tên "Đắc nhân tâm" nhưng có lẽ vẫn có bạn chưa từng được đọc tới cuốn sách này. Sau đây sẽ là một số review về cuốn sách:
Review-sách-Đắc-Nhân-Tâm.jpg
"Đắc nhân tâm" được viết bởi tác giả Dale Carnegie, và nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy top đầu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, được nhiều độc giả yêu quý và coi nó như một tài sản lớn của cuộc đời.


Có thể nói, "Đắc nhân tâm" là một trong những cuốn sách nên đọc trong suốt một đời người, ta đọc bây giờ có thể ta chưa thể hiểu hết cũng như áp dụng hết, nhưng cuốn sách theo ta càng lâu ta càng thấm thía những bài học trong đó, và cảm nhận hết cái hay, cái hữu ích của nó.
Đến với "Đắc nhân tâm" là đến với:
+ Sáu cách để giành được thiện cảm với mọi người
+ Mười hai cách để dẫn dắt người khác suy nghĩ như mình
+ Chín cách sửa đổi người khác mà không làm họ mất lòng và nổi giận
+ Những bức thư kì diệu
+ Những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống
Đọc một cách trân trọng và biết cách áp dụng đúng với thực tế sẽ làm cho bạn trở thành một người có tầm ảnh hưởng trong người khác, thật vui khi đi đến đâu bạn cũng sẽ được đón tiếp nồng hậu. Điều quan trọng là bạn phải biết điều chỉnh bản thân đúng hướng. Cuốn sách thực sự cần thiết không chỉ cho những nhà lãnh đạo tương lai mà còn cho mọi người để đi đến một cuộc sống tốt đẹp, không mâu thuẫn, tranh cãi hay tiêu cực.

Còn bạn thì sao, bạn đã bao giờ đọc cuốn "Đắc nhân tâm" chưa? Chia sẻ một chút cảm nhận của bạn về cuốn sách thú vị này nhé.

Share cùng bạn bè để mọi người biết tới cuốn sách này nhiều hơn.

Thân ái!
 

Minh Trang Lương

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2019
140
210
61
Sơn La
thpt chu văn an
Chắc hẳn chúng ta đã được nghe nhiều tới cái tên "Đắc nhân tâm" nhưng có lẽ vẫn có bạn chưa từng được đọc tới cuốn sách này. Sau đây sẽ là một số review về cuốn sách:
View attachment 119362
"Đắc nhân tâm" được viết bởi tác giả Dale Carnegie, và nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy top đầu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, được nhiều độc giả yêu quý và coi nó như một tài sản lớn của cuộc đời.


Có thể nói, "Đắc nhân tâm" là một trong những cuốn sách nên đọc trong suốt một đời người, ta đọc bây giờ có thể ta chưa thể hiểu hết cũng như áp dụng hết, nhưng cuốn sách theo ta càng lâu ta càng thấm thía những bài học trong đó, và cảm nhận hết cái hay, cái hữu ích của nó.
Đến với "Đắc nhân tâm" là đến với:
+ Sáu cách để giành được thiện cảm với mọi người
+ Mười hai cách để dẫn dắt người khác suy nghĩ như mình
+ Chín cách sửa đổi người khác mà không làm họ mất lòng và nổi giận
+ Những bức thư kì diệu
+ Những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống
Đọc một cách trân trọng và biết cách áp dụng đúng với thực tế sẽ làm cho bạn trở thành một người có tầm ảnh hưởng trong người khác, thật vui khi đi đến đâu bạn cũng sẽ được đón tiếp nồng hậu. Điều quan trọng là bạn phải biết điều chỉnh bản thân đúng hướng. Cuốn sách thực sự cần thiết không chỉ cho những nhà lãnh đạo tương lai mà còn cho mọi người để đi đến một cuộc sống tốt đẹp, không mâu thuẫn, tranh cãi hay tiêu cực.

Còn bạn thì sao, bạn đã bao giờ đọc cuốn "Đắc nhân tâm" chưa? Chia sẻ một chút cảm nhận của bạn về cuốn sách thú vị này nhé.

Share cùng bạn bè để mọi người biết tới cuốn sách này nhiều hơn.

Thân ái!
Tới giờ thì mình vẫn chưa đọc xong cuốn này nhưng theo cảm nhận của mình thì vì đây là một cuốn self-help nên nó khá khô khan, khó áp dụng vào thực tế vì đa phần là lí thuyết (đây chỉ là ý kiến riêng của mình thôi nha:D). Mình khuyên mọi người nên tìm và đọc cuốn ''Nếu biết trăm năm là hữu hạn'' của Phạm Lữ Ân, đây là một cuốn self-help được viết dưới dạng tản văn nên đọc rất dễ thẩm
nếu biết.jpg
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Tới giờ thì mình vẫn chưa đọc xong cuốn này nhưng theo cảm nhận của mình thì vì đây là một cuốn self-help nên nó khá khô khan, khó áp dụng vào thực tế vì đa phần là lí thuyết (đây chỉ là ý kiến riêng của mình thôi nha:D). Mình khuyên mọi người nên tìm và đọc cuốn ''Nếu biết trăm năm là hữu hạn'' của Phạm Lữ Ân, đây là một cuốn self-help được viết dưới dạng tản văn nên đọc rất dễ thẩm
View attachment 119428
1 đoạn của cuốn này là đoạn trích thi hk 2 của tớ, thực sự rất hay đó
 
  • Like
Reactions: Minh Trang Lương
Top Bottom