Sử Quân đội Mỹ muốn che dấu dành tung: MÚA RÌU QUA MẮT THỢ!

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong chiến tranh VN, quân đội Mỹ bỏ công khá nhiều trong việc nghiên cứu cách che giấu hành tung của các nhóm biệt kích MACV-SOG trên tuyến đường Trường Sơn. Một trong số đó là ngụy trang dấu chân.
Dùng giày vải hay dép lốp của bộ đội VN thì không quen chân. Thế là họ nghĩ ra giải pháp như trong ảnh: đôi bốt với đế giày được đúc thành hình bàn chân hoặc giống đế dép lốp (ngoài ra còn loại khác đúc hình lá cây).
Giải pháp này nhanh chóng thất bại toàn tập: trên nền đất ướt, vành đế bốt vẫn bị in hằn và nhận ra. Trên đất cứng thì gây đau chân và khó di chuyển do phần đế ngụy trang được làm theo cỡ chân người VN nên nhỏ hơn cỡ giày.
Biệt kích Mỹ thử vài cách khác: buộc đế dép lốp vào bốt, bọc tất ra ngoài bốt, tháo bốt đi đất ở những chỗ dễ lộ... nhưng đều không thực sự hiệu quả.
Theo vài thông tin, cuối cùng họ quyết định thả dù 2 vạn đôi bốt kiểu Mỹ trên tuyến đường Trường Sơn với hy vọng bộ đội VN sẽ lấy dùng và gây lẫn lộn với dấu chân của biệt kích.
Người Mỹ tin là cách này "có hiệu quả", tuy nhiên như ta đều biết, với bộ đội VN khi hành quân vẫn chuộng nhất dép cao su, ngay cả giày vải còn ít được sử dụng.
inbound7843854506059073078.jpg inbound5825764596199967650.jpg inbound7083254325730157245.jpg

Theo: Vũ khí và Lịch sử Việt Nam
 
Top Bottom