Phương pháp học tốt Tiếng Anh 9

Nguyễn Thành Trương

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười hai 2018
234
134
51
Vĩnh Long
THCS Tân Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. HỌC TỪ VỰNG:
Đây là yếu tố căn bản để các bạn học tốt tiếng Anh. Nếu không có vốn từ vựng hoặc từ vựng quá nghèo nàn thì nó sẽ cản trở rất nhiều trong việc giao tiếp hoặc đọc hiểu được các bài tập.
Có nhiều cách để các bạn học từ vựng mà nhớ lâu hơn:
– Học từ vựng qua bài hát Tiếng anh hoặc 1 bộ phim mà mình yêu thích. Hãy ghi các từ vựng mới ra một quyển sổ nhỏ. Đem theo bên mình bất cứ lúc nào, hễ có thời gian rảnh thì lấy ra để học thôi.
– Học từ vựng qua các câu chuyện ngắn song ngữ. Truyện có nhiều màu sắc sẽ tạo ấn tượng với các bạn nhiều hơn và giúp các bạn nhớ lâu hơn.
– Học từ chính trong sách của các bạn. Hãy dùng bút nhiều màu để ghi ra, trang trí thật đẹp để gây chú ý cho các bạn. Nếu các bạn muốn giỏi hơn thì viết ra thành nguyên câu, để mình vừa học từ mà vừa học cả cấu trúc của câu.

2. HỌC PHÁT ÂM:
Phát âm cũng đóng vai trò không kém quan trọng so với học từ vựng. Đa phần người Việt Nam đều bị phát âm sai. Ngay thời gian đầu mới học, các bạn phải thật chú ý để không bị mắc lỗi này, để lâu rất khó để sửa. Nếu phát âm không đúng, người nghe sẽ khó để hiểu được ý mà bạn đang muốn truyền đạt. Vì vậy, mỗi một từ vựng mà các bạn ghi ra, các bạn phải ghi thêm phần phát âm để đọc chính xác từ vựng đó nha.

3. HỌC NÓI:
Có rất nhiều bạn rất giỏi về lý thuyết, nhưng khi bắt phải nói thì hiếm có ai nói được thành thạo. Một phần do cách dạy của người Việt Nam quá chú trọng về lý thuyết, ít có thực hành nên các bạn không có nhiều cơ hội để giao tiếp.
Các bạn nên dành nhiều thời gian để luyện nói trên lớp. Thực hành càng nhiều, càng giúp các bạn mạnh dạn hơn, tập cho mình kỹ năng phản xạ trong giao tiếp.
Cần khắc phục tính nhút nhát của mình, cứ mạnh dạn nói Tiếng anh bất cứ khi nào có thể. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên dành thời gian để đến các câu lạc bộ Tiếng anh hoặc ra các công viên có nhiều người nước ngoài để thực hành. Những việc như thế sẽ giúp các bạn tiến bộ Tiếng anh trong thời ngắn.

4. HỌC NGHE:

Có nhiều cách giúp các bạn rèn luyện kỹ năng nghe tốt, đây là vài bí quyết chia sẻ với các bạn:
– Lựa những bài hát bằng Tiếng anh chậm, dễ nghe để luyện nghe mỗi ngày. Các bạn cứ nghe đi nghe lại thật nhiều lần, đến khi nào từng câu chữ trong bài hát thấm vào đầu của mình thì thành công. Một bí quyết cho các bạn hay nghe nhạc trước khi ngủ là các bạn hãy nghe nhạc tiếng anh trước khi các bạn đi sâu vào giấc ngủ. Nó vừa giúp các bạn thư giản, vừa giúp các bạn ghi nhớ được nhanh hơn.
– Các bạn cũng có thể luyện nghe qua những bộ phim ngắn hoặc các bài nghe có sẵng trên mạng xã hội. Chú ý đừng vội nhìn phụ đề, nghe qua vài lần rồi hẳn xem để nhớ.
Trên đây chỉ là một số cách cơ bản giúp các bạn học tốt môn Tiếng anh. Nếu thật sự quyết tâm để học, chính các bạn phải thật nghiêm khắc với bản thân mình.
=> SƯU TẦM - TỔNG HỢP
 
Top Bottom