Hóa hả
học hóa có 7 phương pháp : bảo toàn khối lượng , bảo toàn nguyên tố , bảo toàn điện tích , Oxi hóa - khử , tăng giảm khối lượng , cân bằng ion và Phương trình
đấy là cái cơ bản cần phải biết
-cái quan trọng nữa của Hóa chính là
Phương trình . Giống như môn lý với công thức , phương trình hóa học là một cái hết sức quan trọng . nếu không hiểu phương trình cũng như quá trình phản ứng , chắc chả làm dc hóa đâu nhỉ ?
-cái nữa là lý thuyết : cái này dễ toi lắm nên phải học đi thoi

-cái nữa là
nhớ kiến thức hóa rộng lắm nên học hóa mà
nhớ nhiều thì cũng đỡ bao nhiêu . Thật đấy , thà cứ học roi` nhớ những j` mình đã học còn hơn học siêu pro mà sau 1 tháng quên sạch những j` đã học ( đấy là em nghĩ thế , các pác nào chạnh lòng thì đừng buồn nhé

)
À mà các pác thích hóa thì tốt phải biết , học hóa là cứ phải cười nhiều vào

1 điều nữa là :
Thiên biến vạn hóa
cái này phải áp dụng thường xuyên , đây cũng là cái để nhớ các kiến thức hóa được sâu hơn
à quên còn cái nữa là : đi hỏi mẹo mấy ổng pro , hoặc là chính bạn tìm ra mẹo j` j` đó "cao siêu "
__________
Mà nói chung học j` cũng thế thoi đều có 4 cái như vị cao nhân nào nói ấy :
Kiến Thức , Kĩ Năng , Kinh Nghiệm và Phương Pháp
cái này chuẩn đấy !!!! cho nên các pác nào điểm hok dc như mình mong muốn thì cũng đừng buồn , Đời nhiều khi lắm lúc A kay lắm cơ !
_______
Chúc các pác thành công !!!
cái này em tự suy ra từ chính mình đấy chả sách vở j` đâu , nói thật với các pác hồi lớp 9 em chả bít tí j` về hóa nữa cơ

tính mol thôi là vất đấy chả bít làm j`

giờ loáng cái đã cuối 12 oi` , sắp thi đại học tới nơi mà vẫn ngồi đây dc
( trời ơi đồ Mr luời !!!) Em off đây