- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Phát hiện 2 cọc gỗ trong trận chiến trên sông Bạch Đằng ở Hải Phòng
Ngày 6.10, đại diện Bảo tàng Hải Phòng cho biết các đơn vị chức năng đã về khảo sát và lấy mẫu 2 cọc gỗ được ông Nguyễn Tuân Triệu (ngụ thôn 3, làng Mai Động, xã Liên Khê, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng) tìm thấy khi đào vườn (ảnh).
Hai chiếc cọc có chiều dài hơn 3 m, đường kính hơn 30 cm. Người dân cho rằng đây có thể là cọc gỗ niên đại hơn ngàn năm và liên quan đến các trận đánh trên sông Bạch Đằng. Nhận được tin báo, đại diện Sở VH-TT Hải Phòng, UBND H.Thủy Nguyên và Bảo tàng Hải Phòng đã đến lấy mẫu để giám định. Trong khi chờ kết quả, 2 chiếc cọc được bảo quản tại UBND xã Liên Khê.
Nhận được tin báo, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng, UBND huyện Thủy Nguyên và Bảo tàng Hải Phòng đã đến lấy mẫu để giám định.
TS Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, cho biết đã nhận được thông tin về 2 chiếc cọc này. “Nhìn khuôn khổ của cọc, màu của cọc, tình trạng phát hiện, vị trí phát hiện, chính tôi cũng ngờ là có liên quan. Tôi cũng trao đổi với Hội đồng Di sản quốc gia về việc này. Theo kinh nghiệm của tôi, bước đầu phải ngâm bảo quản cọc trước khi có các hoạt động khác. Thêm đó, đề nghị Bảo tàng Hải Phòng xin tỉnh một nguồn kinh phí xác định các bon cacbon phóng xạ, để xác định đúng niên đại. Nếu đúng là cọc Bạch Đằng, thì nó sẽ rơi vào khoảng thế kỷ 13”, ông Việt nói.
Ngày 1.11, đoàn khảo sát do ông Nguyễn Gia Đồi, Quyền Viện trưởng Viện khảo cổ học đã xuống hiện trường và phát hiện thêm 9 đầu cọc gỗ khác. Các cọc gỗ này đã gãy phần đầu, màu đỏ sẫm, rắn chắc, phân bố không thẳng hàng, nằm cách nhau theo chiều đông tây khoảng 5 - 7 m, chiều bắc nam 3,5 – 5 m. Đường kính cọc từ 26 – 46 cm, một cọc đường kính 14 cm. Trong đó có 4 cọc nằm nghiêng từ 20 – 45 độ theo các hướng tây, nam. Kết quả giám định C14 cho kết quả niên đại các cọc gỗ là từ năm 1.270 - 1.430 sau công nguyên.
Là người đã nghiên cứu hàng trăm cọc gỗ Bạch Đằng, ông Việt cho biết: “Chúng tôi cũng đã nghiên cứu hàng trăm cọc gỗ nên việc cảm nhận cũng quen rồi. Mới nhìn ảnh, thấy khuôn khổ, đường kính, màu sắc có vẻ là cọc Bạch Đằng”.
Cũng tại địa điểm cách nơi người dân phát hiện 2 chiếc cọc này không xa, ở Phả Lại, 2 năm trước ông Việt và đồng nghiệp cũng phát hiện 1 cọc gỗ.
Điều quan trọng đối với 2 chiếc cọc gỗ nghi cọc Bạch Đằng mới tìm thấy, theo ông Việt, là nó có thể là cọc nguyên liệu. Điều này có thể liên quan đến việc chuyển cọc về Bạch Đằng từ khắp nơi.
“Hàng vạn cọc đã đóng trong 3 đợt kháng chiến. Thế nào cũng có vận chuyển cọc về từ khắp nơi, chứ không chỉ ở Quảng Yên mà đủ từng đó cọc. Nên cọc này có thể liên quan đến việc chở cọc từ thượng nguồn về. Hai là cọc này cũng có vẻ là cọc nguyên liệu. Nghĩa là chưa phải cọc đóng để chống quân địch đâu. Cọc này sau đó sẽ phải tiếp tục xử lý kỹ thuật rồi mới đóng xuống được”, ông Việt nói.
Sau 1 thời gian khảo sát, khai quật, Viện Khảo cổ học cho biết, bước đầu nhận định, các cọc gỗ mới được tìm thấy ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3, năm 1288.
Nghiên cứu địa tầng cho thấy khu vực phát lộ cọc là lòng sông bị bồi lấp. Các cọc phát lộ trong lớp bùn xám, có thể được chôn/đóng xuống qua lớp bùn đen lẫn cát hoặc tới lớp trầm tích. Trên các cọc có ngoàm dùng để luồn dây kéo hoặc mộng ở giữa cọc để giằng ngang.
Dựa trên kết quả khảo sát khảo cổ học kết hợp với các tài liệu lịch sử, văn hóa dân gian… còn lưu giữ tại địa phương, bước đầu nhận định di tích bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có thể liên quan đến chiến trường Bạch Đằng năm 1288.
Dựa trên các kết quả trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định cho khai quật, khảo cổ tại nơi phát hiện các cọc gỗ.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng, kết quả khai quật tại 3 hố đã phát hiện 27 cọc gỗ. Bên cạnh đó, một số người dân tại xã Liên Khê cũng cho biết từng tìm thấy các cọc gỗ tương tự khi canh tác trên cánh đồng Cao Quỳ.
Bước đầu, Viện Khảo cổ học nhận định bãi cọc tại cánh đồng Cao Quỳ thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3, năm 1288.
Ngày 20 - 21.12, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khai quật di tích bãi cọc kể trên.

Nguồn: thanhnien.vn
Ngày 6.10, đại diện Bảo tàng Hải Phòng cho biết các đơn vị chức năng đã về khảo sát và lấy mẫu 2 cọc gỗ được ông Nguyễn Tuân Triệu (ngụ thôn 3, làng Mai Động, xã Liên Khê, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng) tìm thấy khi đào vườn (ảnh).
Hai chiếc cọc có chiều dài hơn 3 m, đường kính hơn 30 cm. Người dân cho rằng đây có thể là cọc gỗ niên đại hơn ngàn năm và liên quan đến các trận đánh trên sông Bạch Đằng. Nhận được tin báo, đại diện Sở VH-TT Hải Phòng, UBND H.Thủy Nguyên và Bảo tàng Hải Phòng đã đến lấy mẫu để giám định. Trong khi chờ kết quả, 2 chiếc cọc được bảo quản tại UBND xã Liên Khê.
Nhận được tin báo, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng, UBND huyện Thủy Nguyên và Bảo tàng Hải Phòng đã đến lấy mẫu để giám định.
TS Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, cho biết đã nhận được thông tin về 2 chiếc cọc này. “Nhìn khuôn khổ của cọc, màu của cọc, tình trạng phát hiện, vị trí phát hiện, chính tôi cũng ngờ là có liên quan. Tôi cũng trao đổi với Hội đồng Di sản quốc gia về việc này. Theo kinh nghiệm của tôi, bước đầu phải ngâm bảo quản cọc trước khi có các hoạt động khác. Thêm đó, đề nghị Bảo tàng Hải Phòng xin tỉnh một nguồn kinh phí xác định các bon cacbon phóng xạ, để xác định đúng niên đại. Nếu đúng là cọc Bạch Đằng, thì nó sẽ rơi vào khoảng thế kỷ 13”, ông Việt nói.
Ngày 1.11, đoàn khảo sát do ông Nguyễn Gia Đồi, Quyền Viện trưởng Viện khảo cổ học đã xuống hiện trường và phát hiện thêm 9 đầu cọc gỗ khác. Các cọc gỗ này đã gãy phần đầu, màu đỏ sẫm, rắn chắc, phân bố không thẳng hàng, nằm cách nhau theo chiều đông tây khoảng 5 - 7 m, chiều bắc nam 3,5 – 5 m. Đường kính cọc từ 26 – 46 cm, một cọc đường kính 14 cm. Trong đó có 4 cọc nằm nghiêng từ 20 – 45 độ theo các hướng tây, nam. Kết quả giám định C14 cho kết quả niên đại các cọc gỗ là từ năm 1.270 - 1.430 sau công nguyên.
Là người đã nghiên cứu hàng trăm cọc gỗ Bạch Đằng, ông Việt cho biết: “Chúng tôi cũng đã nghiên cứu hàng trăm cọc gỗ nên việc cảm nhận cũng quen rồi. Mới nhìn ảnh, thấy khuôn khổ, đường kính, màu sắc có vẻ là cọc Bạch Đằng”.
Cũng tại địa điểm cách nơi người dân phát hiện 2 chiếc cọc này không xa, ở Phả Lại, 2 năm trước ông Việt và đồng nghiệp cũng phát hiện 1 cọc gỗ.
Điều quan trọng đối với 2 chiếc cọc gỗ nghi cọc Bạch Đằng mới tìm thấy, theo ông Việt, là nó có thể là cọc nguyên liệu. Điều này có thể liên quan đến việc chuyển cọc về Bạch Đằng từ khắp nơi.
“Hàng vạn cọc đã đóng trong 3 đợt kháng chiến. Thế nào cũng có vận chuyển cọc về từ khắp nơi, chứ không chỉ ở Quảng Yên mà đủ từng đó cọc. Nên cọc này có thể liên quan đến việc chở cọc từ thượng nguồn về. Hai là cọc này cũng có vẻ là cọc nguyên liệu. Nghĩa là chưa phải cọc đóng để chống quân địch đâu. Cọc này sau đó sẽ phải tiếp tục xử lý kỹ thuật rồi mới đóng xuống được”, ông Việt nói.
Sau 1 thời gian khảo sát, khai quật, Viện Khảo cổ học cho biết, bước đầu nhận định, các cọc gỗ mới được tìm thấy ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3, năm 1288.
Nghiên cứu địa tầng cho thấy khu vực phát lộ cọc là lòng sông bị bồi lấp. Các cọc phát lộ trong lớp bùn xám, có thể được chôn/đóng xuống qua lớp bùn đen lẫn cát hoặc tới lớp trầm tích. Trên các cọc có ngoàm dùng để luồn dây kéo hoặc mộng ở giữa cọc để giằng ngang.
Dựa trên kết quả khảo sát khảo cổ học kết hợp với các tài liệu lịch sử, văn hóa dân gian… còn lưu giữ tại địa phương, bước đầu nhận định di tích bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có thể liên quan đến chiến trường Bạch Đằng năm 1288.
Dựa trên các kết quả trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định cho khai quật, khảo cổ tại nơi phát hiện các cọc gỗ.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng, kết quả khai quật tại 3 hố đã phát hiện 27 cọc gỗ. Bên cạnh đó, một số người dân tại xã Liên Khê cũng cho biết từng tìm thấy các cọc gỗ tương tự khi canh tác trên cánh đồng Cao Quỳ.
Bước đầu, Viện Khảo cổ học nhận định bãi cọc tại cánh đồng Cao Quỳ thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3, năm 1288.
Ngày 20 - 21.12, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khai quật di tích bãi cọc kể trên.

Nguồn: thanhnien.vn