Về địa hình
- Thấp dần từ Tây sang Đông do ảnh hưởng bởi cấu tạo của dãy Trường Sơn
- Chia làm 4 dạng:
+ Vùng núi cao: phía Tây từ dãy Trường Sơn đến miền đồi bát úp, chiếm diện tích lớn nhất, có độ cao từ 250-2000 m, độ dốc lớn từ 20-300. Địa hình phân cắt mạnh.
+ Vùng trung du và đồng bằng nhỏ hẹp chạy dọc tỉnh: địa hình tương đối bằng phẳng, có độ cao tuyệt đối từ 25-30 m như ĐB Triệu Phong được bồi tụ từ phù sa sông Thạch Hãn khá màu mỡ; ĐB Hải Lăng, ĐB sông Bến Hải ....
+ Vùng cát nội đồng và ven biển: địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là các cồn cát, vv...
Bạn có thể tham khảo nhé.