Văn 10 Ôn thi HKI

buianh15121990

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười hai 2018
135
86
31
TP Hồ Chí Minh
THPT Tây Thạnh
1. Biện pháp tu từ: Điệp cấu trúc câu: Xin hãy.....Xin đừng.....
2. Vì 1 kì thi chỉ có tác dụng đánh giá kết quả rèn luyện của con ở 1 thời điểm, ở 1 số môn thi chứ không đánh giá hết được khả năng của con. Và khi con có kết quả không tốt, cha mẹ có thể sẽ phán xét, sẽ nói ra những điều làm tổn thương con, tổn thương nhân phẩm của con, tạo cho con 1 áp lực vô hình khiến con mất đi sự tự tin, khiến con không thể bước tiếp
3. Cha mẹ đừng nên tạo áp lực điểm số cho con, hãy để con tự tìm ra ước mơ, khả năng và hạnh phúc của chính con
Phần 2:
Câu 1: Câu nói hướng đến tâm lí chung của đa số phụ huynh: luôn mong muốn con mình đạt điểm số cao, làm bác sĩ, kĩ sư, có cuộc sống đầy đủ, như thế gọi là hạnh phúc
Những mong muốn này đã kìm hãm khả năng và sự phát triển khả năng của con, con đang mơ theo giấc mơ của bố mẹ và sống 1 cuộc đời không phải là của con.
Vì thế cha mẹ hãy để con sống đúng với sở thích, đam mê và ước mơ của con, hãy để con tự do sáng tạo, tự do trải nghiệm, hãy động viên con thay vì phán xét, áp đặt, như thế mới đúng là hạnh phúc thật sự
 
Top Bottom