

1. Có quan niệm cho rằng người chí công vô tư là phải quên đi lợi ích cá nhân và phải biết đặt lợi ích chung lên tất cả. Theo em quan niệm đó đúng hay sai?Vì sao?
2. Cuối năm học, Hiên bàn: muốn ôn thi đỡ vất vả, cần chia ra mỗi người làm đáp án một môn rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, nhiều bạn khen đó là cách làm hay, vừa năng suất vừa có chất lượng mà lại nhàn thân. Em có tán thành với ý kiến của Hiên không?Vì sao?
2. Cuối năm học, Hiên bàn: muốn ôn thi đỡ vất vả, cần chia ra mỗi người làm đáp án một môn rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, nhiều bạn khen đó là cách làm hay, vừa năng suất vừa có chất lượng mà lại nhàn thân. Em có tán thành với ý kiến của Hiên không?Vì sao?