Sử Ô ĐỐNG MÁC

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

(Viet Cuong Sarraut sưu tầm và biên tập)
Ở tận cùng phố Lò Đúc, chỗ gặp phố Lương Yên và gặp đường Trần Khát Chân, ngày xưa có một cửa ô mở vào góc Đông Nam của tòa thành đất bao quanh khu đông dân cư của kinh thành Thăng Long xưa. Cửa ô này có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng giai đoạn lịch sử.
Từ TK XVIII đổ về trước ở phường An xá bao gồm các làng Lương Yên, Lãng Yên, phố Lương Yên, phố Lê Quý Đôn ngày nay có một dinh thự mà dân gian gọi là Dinh Ông Mạc, Ông Mạc ở đây là Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Khi mở cửa ô ở chỗ này thì cũng gọi là "Cửa ô Ông Mạc".
Đến 1831 nhà Nguyễn lập tỉnh Hà Nội thấy cửa ô này thuộc làng Lãng Yên nên đổi tên cửa ô này là "Ô Lãng Yên"
Nhưng cái tên Ô Đống Mác lại là cái tên mà dân gian quen gọi.Có hai cách giải thích cho cái tên này :
1* Ô Đống Mác là do gọi chệch ra từ ô Ông Mạc .
2* Do có một truyền thuyết từ thời kỳ quân Tây Sơn kéo quân ra Bắc đánh quân nhà Trịnh ở cửa ô này.Quân Trịnh thua chạy vứt bỏ lại vũ khí, giáo, mác chất thành đống mà thành tên gọi "Ô Đống Mác".
Sau cách mạng Tháng Tám ta gọi theo tên mà dân gian quen gọi là Ô Đống Mác. Hiện nay đơn vị hành chính của khu vực dân cư ở đây gọi là "Phường Đống Mác" thuộc quận Hai Bà Trưng.

inbound1789778591832450835.jpg inbound7716993468051586006.jpg

Nguồn: làng Việt xưa và nay
 
Top Bottom