Sử 9 Nước Đức

N

nom1

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ nước Đức chia thành Đông Đức và Tây Đức. vậy Đông Đức và Tây Đức có nhập lại thành nước Đức được hay không? nếu có, nêu thời gian và nguyên nhân
2/ nguyên nhân SEV tan rã? SEV tan rã sau bao lâu thành lập
 
K

kobato_2509

Câu 2

Nguyên nhân tan rã

Từ đầu những năm 80 TK XX kinh tế các nước Đông Âu rơi vào khủng hoảng gay gắt: công, nông nghiệp suy giảm, nợ nước ngoài tăng thu nhập quốc dân giảm. Chính trị : mất ổn định đình công, biểu tình kéo dài.
- 1988 khủng hoảng toàn diện từ Ba Lan, lan sang Hungari, Tiệp, CHDC Đức, Anbani, Rumani , Nam Tư. Quần chúng đòi cách kinh tế, đa nguyên chính trị, tiến hành tổng tuyển cử tự do.
- KQ: Các thế lực chống CNXH thắng cử, các đảng CS thất bại. Cuối 1989 chế độ CNXH bị sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu
- 28-6-1991 Hội Đồng tương trợ kinh tế (SEV) tan rã. 1-7-1991 Tổ chức Vacxava giải thể. Hệ thống XHCN trên thế giới sụp đổ

Tan rã sau 42 năm thành lập từ 1949 – 1991.
 
K

kobato_2509


Tái thống nhất nước Đức (1989 - 1990)
Nguyên nhân:
- Giữa TK XIX,kinh tế TBCN ở Đức pt nhanh chóng.
- Đức từ một nước nông nghiệp trở thành nước CN:
•Đội ngũ công nhân tăng nhanh chóng.
•Đặc biệt Béc-lin nhanh chóng trở thành trung tâm CN máy móc.
- Công nghiệp và thành thị phát triển
→Nhiều quí tộc địa chủ chuyển sang kinh doanh theo lối TBCN.
→Phương thức kinh doanh mới tạo nên tầng lớp quí tộc TS hóa (Gioongke)
$\rightarrow$Trở ngại lớn nhất cho sự pt kinh tế TBCN ở Đức là đất nước bị chia cắt.
$\rightarrow$Vấn đề cấp thiết nhất bây giờ là thống nhất nước Đức
 
N

nom1

Câu 2

Nguyên nhân tan rã

Từ đầu những năm 80 TK XX kinh tế các nước Đông Âu rơi vào khủng hoảng gay gắt: công, nông nghiệp suy giảm, nợ nước ngoài tăng thu nhập quốc dân giảm. Chính trị : mất ổn định đình công, biểu tình kéo dài.
- 1988 khủng hoảng toàn diện từ Ba Lan, lan sang Hungari, Tiệp, CHDC Đức, Anbani, Rumani , Nam Tư. Quần chúng đòi cách kinh tế, đa nguyên chính trị, tiến hành tổng tuyển cử tự do.
- KQ: Các thế lực chống CNXH thắng cử, các đảng CS thất bại. Cuối 1989 chế độ CNXH bị sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu
- 28-6-1991 Hội Đồng tương trợ kinh tế (SEV) tan rã. 1-7-1991 Tổ chức Vacxava giải thể. Hệ thống XHCN trên thế giới sụp đổ

Tan rã sau 42 năm thành lập từ 1949 – 1991.

đa nguyên chính trị là gì vậy bạn...........................
 
K

kobato_2509

đa nguyên chính trị là gì vậy bạn...........................

Mình đã tìm hiểu rùi, nghĩa thế này này
Đa nguyên theo nghĩa tổng quát là sự xác nhận và chấp nhận tính đa dạng. Khái niệm này thường được dùng theo nhiều cách khác nhau trong nhiều vấn đề khác nhau. Trong chính trị, sự xác nhận tính phong phú về các mối quan tâm và niềm tin của toàn thể công dân là một trong số các đặc tính quan trọng của nền dân chủ hiện đại. Trong khoa học, khái niệm này thường miêu tả quan điểm cho rằng có vài, không phải duy nhất, phương pháp, lí thuyết hay quan điểm là hợp lí hoặc đáng tin cậy. Thái độ này được cho là một yếu tố quan trọng cho tiến bộ khoa học. Thuật ngữ đa nguyên cũng được dùng với một số nghĩa khác trong ngữ cảnh tôn giáo và triết học.
Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom