Văn 8 nước đại việt nước ta

trananhquangminh@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tư 2020
33
4
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Viết đoạn văn giới thiệu về tác giả Nguyễn Trãi và văn bản “ Nước Đại Việt ta ”.
2/ Trong câu “ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân / Quân điếu phạt trước lo trừ bạo ”, người dân mà tác giả nói tới là ai ? Kẻ bạo ngược mà tác giả muốn nói tới là kẻ nào ? Từ đó hãy nêu cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của tác giả.
3/ Để khẳng định chủ quyền độc lập của đất nước, tác giả đã dựa vào những yếu tố nào ? So sánh quan niệm về quốc gia, dân tộc của Nguyễn Trãi trong đoạn trích “ Nước Đại Việt ta ” với quan niệm về quốc gia, dân tộc trong bài thơ “ Sông núi nước Nam ”.
4/ Khái quát trình tự lập luận của đoạn trích “ Nước Đại Việt ta ” bằng sơ đồ
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
1/ Viết đoạn văn giới thiệu về tác giả Nguyễn Trãi và văn bản “ Nước Đại Việt ta ”.
2/ Trong câu “ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân / Quân điếu phạt trước lo trừ bạo ”, người dân mà tác giả nói tới là ai ? Kẻ bạo ngược mà tác giả muốn nói tới là kẻ nào ? Từ đó hãy nêu cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của tác giả.
3/ Để khẳng định chủ quyền độc lập của đất nước, tác giả đã dựa vào những yếu tố nào ? So sánh quan niệm về quốc gia, dân tộc của Nguyễn Trãi trong đoạn trích “ Nước Đại Việt ta ” với quan niệm về quốc gia, dân tộc trong bài thơ “ Sông núi nước Nam ”.
4/ Khái quát trình tự lập luận của đoạn trích “ Nước Đại Việt ta ” bằng sơ đồ
2) - Người dân mà tác giả nói đến là những người dân lao động chân lấm tay bùn. Ở trong nước họ thấp bé nhưng họ có sức mạnh lớn giúp cho đất nước phát triển.
- Kẻ bạo ngược mà tác giả nói tới là những kẻ áp bức bóc lột nhân dân, là kẻ thù xâm lược. Đó là những kẻ mốn xâm lược đất nước.
có gì sai xót mong bỏ qua cho ạ
 
  • Like
Reactions: yaya@ 2008

Chu Văn Sơn

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng ba 2020
38
54
16
61
Hà Nội
giảng viên bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
1) Câu 1 văn thuyết minh em tự làm nhé, trong sgk cx có đấy
2) 2 câu đầu anh chưa, rõ ý cho lắm do lâu anh ko học lại bài này nhưng anh sẽ phân tích nhé
- Thứ nhất: Nguồn gốc: Bắt đầu từ nho giáo Khổng Mạnh, qui định những đóng góp của dân đen củng cố địa vị giai cấp thống trị
- Nhưng khác so với Khổng Tử và Mạnh tử, nhân nghĩa trong thơ của Nguyễn Trãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt sáng tác của ông, mang tính ưng việt so với 2 nhà triết học cổ kia. Vì dân, an dân, là đánh giặc cứu nước, cứu dân.
- "Trừ bạo": đối tượng để có được nhân nghĩa, phải lo "trừ bạo", lấy yếu chống mạnh, ít địch nhiều, đại nghĩa để thắng cái hung tàn
=> Tư tưởng
3) a)Để khẳng định chủ quyền độc lập của đất nước, tác giả đã dựa vào 5 yếu tố (Văn hiến lâu đời, Lãnh thổ, Phong tục, Lịch sử, Các thời đại)
b) - Đều khẳng định đước 2 ý chính là về biên giới lãnh thổ (Trong sách trời), khẳng định sự ngang hàng với nước TQ nói riêng và các đế chế phương Bắc nói chung và cx như sự thất bại của những tên giặc xâm lược. Và 2 bài thơ trên đều dc coi là bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam trc đó
- Khác: - Nước đại việt ta còn nói về "nhân nghĩa", chủ quyền độc lập qua các khía cạnh khác nhau và những sụ thất bại của đế chế PK phương Bắc (sự thất bại này khá giống nhau một xíu nên em cố gắng nêu luận điểm cx như HCST của 2 bài này nha, nếu khó hiểu thì cứ ib)
4) Em tự vẽ sơ đồ nhe!!

Chúc Em học tốt
 
  • Like
Reactions: Hà Việt Sơn
Top Bottom