- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Nụ cười cô gái Việt Nam
Đã làm rạng rỡ giang san nước nhà
Vượt qua chước quỷ mưu ma (*)
“Nụ cười chiến thắng” tỏa xa muôn trùng
Rất nhiều thế hệ người Việt Nam không thể nào quên được nụ cười của cô gái miền nam, nữ sinh Sài Gòn Võ Thị Thắng trong một bức hình do nhiếp ảnh gia người Nhật chụp khi Võ Thị Thắng bị tòa án chính quyền Sài Gòn xử 20 năm tù khổ sai. Bức ảnh nổi tiếng thế giới với tiêu đề “NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG”
*** Ngay sau khi tuyên án, một thành viên trong hội đồng xét xử đã vội vã tự đắc:
- “Vậy là cuộc đời cô nữ sinh kể từ đây chôn vùi trong khám tối”. Nhưng ngay lập tức, Võ Thị Thắng đã đanh thép đáp lại:
- “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không?”.
*** Thực tế đã chứng minh lời nói của bà. Ngày 7/3/1974, Võ Thị Thắng và nhiều chiến sĩ cách mạng khác đã được trả tự do theo Hiệp định Paris.
Đất nước thống nhất, người phụ nữ với nụ cười chiến thắng năm nào bước sang chính trường khi tham gia công tác tại Thành đoàn, rồi ở Hội Liên hiệp phụ nữ TP HCM, sau đó được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII và Khóa IX; Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X và XI, rồi Tổng cục trưởng Du lịch, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.
Bà Thắng không chỉ được Chủ tịch Cu Ba Phidel Castro nhận làm con nuôi từ khi đất nước chưa giải phóng, tên bà Thắng còn được đặt cho hai trường học ở Cu Ba. Trường Võ Thị Thắng và trường Nụ cười chiến thắng. "Trong lần sang thăm Cu Ba, khi chứng kiến sự nghèo nàn, thiếu thốn của hai ngôi trường này, chị Thắng đã rút hết số tiền đang có để ủng hộ và vận động anh em trong đoàn quyên góp"…
Ở vị trí nào, thời điểm nào bà Thắng cũng đều hết sức có trách nhiệm và kiên trì bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải…
.
Ngày 22/8/2014, bà Võ Thị Thắng, người phụ nữ có “Nụ cười chiến thắng” nổi tiếng, sau một thời gian lâm bệnh nặng đã qua đời tại TP.HCM, hưởng thọ 69 tuổi. .
Một năm sau đó (10/9/2015), bà Võ Thị Thắng được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kí QĐ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bà cũng được Nhà nước Cuba truy tặng Huân chương Ana Betancourt. Huân chương được đặt theo tên người nữ anh hùng dân tộc của Cuba - Ana Betancourt, là danh hiệu cao quý nhất thường được trao cho những người phụ nữ Cuba có nhiều cống hiến trong xã hội, và bà Võ Thị Thắng là một trường hợp đặc biệt được nhận huân chương này
"Nụ cười chiến thắng" của bà sẽ luôn sống mãi trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam và bè bạn năm châu..
Nguồn: Facebook
Đã làm rạng rỡ giang san nước nhà
Vượt qua chước quỷ mưu ma (*)
“Nụ cười chiến thắng” tỏa xa muôn trùng
Rất nhiều thế hệ người Việt Nam không thể nào quên được nụ cười của cô gái miền nam, nữ sinh Sài Gòn Võ Thị Thắng trong một bức hình do nhiếp ảnh gia người Nhật chụp khi Võ Thị Thắng bị tòa án chính quyền Sài Gòn xử 20 năm tù khổ sai. Bức ảnh nổi tiếng thế giới với tiêu đề “NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG”
*** Ngay sau khi tuyên án, một thành viên trong hội đồng xét xử đã vội vã tự đắc:
- “Vậy là cuộc đời cô nữ sinh kể từ đây chôn vùi trong khám tối”. Nhưng ngay lập tức, Võ Thị Thắng đã đanh thép đáp lại:
- “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không?”.
*** Thực tế đã chứng minh lời nói của bà. Ngày 7/3/1974, Võ Thị Thắng và nhiều chiến sĩ cách mạng khác đã được trả tự do theo Hiệp định Paris.
Đất nước thống nhất, người phụ nữ với nụ cười chiến thắng năm nào bước sang chính trường khi tham gia công tác tại Thành đoàn, rồi ở Hội Liên hiệp phụ nữ TP HCM, sau đó được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII và Khóa IX; Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X và XI, rồi Tổng cục trưởng Du lịch, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.
Bà Thắng không chỉ được Chủ tịch Cu Ba Phidel Castro nhận làm con nuôi từ khi đất nước chưa giải phóng, tên bà Thắng còn được đặt cho hai trường học ở Cu Ba. Trường Võ Thị Thắng và trường Nụ cười chiến thắng. "Trong lần sang thăm Cu Ba, khi chứng kiến sự nghèo nàn, thiếu thốn của hai ngôi trường này, chị Thắng đã rút hết số tiền đang có để ủng hộ và vận động anh em trong đoàn quyên góp"…
Ở vị trí nào, thời điểm nào bà Thắng cũng đều hết sức có trách nhiệm và kiên trì bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải…
.
Ngày 22/8/2014, bà Võ Thị Thắng, người phụ nữ có “Nụ cười chiến thắng” nổi tiếng, sau một thời gian lâm bệnh nặng đã qua đời tại TP.HCM, hưởng thọ 69 tuổi. .
Một năm sau đó (10/9/2015), bà Võ Thị Thắng được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kí QĐ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bà cũng được Nhà nước Cuba truy tặng Huân chương Ana Betancourt. Huân chương được đặt theo tên người nữ anh hùng dân tộc của Cuba - Ana Betancourt, là danh hiệu cao quý nhất thường được trao cho những người phụ nữ Cuba có nhiều cống hiến trong xã hội, và bà Võ Thị Thắng là một trường hợp đặc biệt được nhận huân chương này
"Nụ cười chiến thắng" của bà sẽ luôn sống mãi trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam và bè bạn năm châu..



Nguồn: Facebook