[NLXH] Có nên biết ơn thầy cô hay không?

N

nam1910

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhân dịp 20/11, một học sinh đã lập một cuộc bình chọn trên diễn đàn vế việc có nên biết ơn thầy cô hay không? Có 2 lựa chọn:
1/ Chúng ta phải biết ơn thầy cô (vì thầy cô là người cho ta kiến thức hay sự bắt buộc vì truyền thống tôn sư trọng đạo)
2/ Chúng ta không phải biết ơn thầy cô (vì họ chỉ dạy ta vì đồng tiền, nếu không có học sinh thì sẽ không có giáo viên)
Đã có 40% người bình chọn phương án 2. Em nghĩ gì về điều này. Có thể làm theo hướng tích cực, tiêu cực hoặc cả 2.
 
Last edited by a moderator:
L

lan_phuong_000

Thật sự đề văn quá hay!

Từ xa xưa dân tộc ta đã có truyền thông "Tôn sư trọng đạo" và có đến tận hôm nay truyền thống ấy vẫn ăn sâu trong từng nếp nghĩ của mỗi chúng ta. Nhưng trớ treo thay, cái gọi là "muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" lại đang được mọi người hiện thực hóa quá mức, ngày trước 20-11 tặng thầy cô nhúm rau, bị ốc là đã mừng lắm rồi nhưng hôm nay những bông hoa điểm 10, những tấm thiệp tự tay tỉ mẩn cắt gấp xếp đang dần bị lãng quên thay vào đó là những món đồ đắt tiền, những thứ xa xỉ phẩm mà họ gọi là đi kịp thời đại. Để rồi khi những lớp học thêm mọc lên khắp nơi, thời gian học thêm thậm chí còn nhiều hơn thời gian học chính khóa và nghỉ ngơi thì cũng là lúc những nhận định về người thầy trong học sinh và phụ huynh trở nên lệch lạc hơn bao giờ hết. Đó cũng có lẽ là lí do là 40% người kia cho phương án 2. Nhưng chúng ta không nên chỉ có cách nhìn một chiều, cuộc sống muôn hình vạn trạng, chúng ta thường chỉ nhìn vào cái trước mắt mà để quên mặt sau của nó. Rõ ràng thầy cô muốn cung cấp cho chúng ta nhiều kiến thức hơn bởi thời giạn học tập ở trường quá eo hẹp, thầy cô muốn chúng ta thi đỗ đại học một cách dễ dàng nên tăng thêm cho chúng ta nhiều dạng bài học. Tôi biết sẽ có người nói: Thầy cô làm vậy cũng chỉ vì muốn lấy tiền từ tay những vị phụ huynh. Tôi không đồng ý với ý kiến ấy, chúng ta đang sống trong thời đại nào? Có ai không viết câu "có qua có lại"? Thầy cô bỏ thời gian nghỉ ngơi của mình để dạy thêm cho chúng ta, thì việc "trả lương ngoài giờ" có gì là không đúng? Tôi thấy điều này không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng, bởi chính vì quá quan trọng hóa việc học thêm đã dẫn đến nhiều hậu quả thương tâm, chúng ta không nên đẩy nó lên quá cao càng không nên đạp đổ nó, đó chẳng qua cũng chỉ là đáp ứng nguyện vọng của thân mà thôi. Vì vậy ở bất kì thời gian nào, địa điểm nào, chúng ta cũng không nên coi nhẹ việc tôn trọng những kĩ sư trồng người

p/s Phần sau mình thấy không được hợp logic lắm, mình nghĩ nên sửa lại nhưng chưa biết viết sau. Sẽ hoàn tác sau!
 
H

happy.swan

Theo mình nghĩ suy nghĩ của 40% học sinh là do suy nghĩ định hướng theo lối làm gì cũng cần tiền ; không có tiền không sống nổi nên tình thầy trò giữa bạn đó và những người thầy cô giáo là giả dối và có phần là bắt buộc
 
Top Bottom