Món đầu là chả cá chấm tương ớt xào Bình Định, ở Quy Nhơn, món này ăn hàng là đẳng cấp
Thứ hai là bánh xèo vỏ chấm mắm nêm hay nước tương sả ớt cuốn rau sống, ăn vô là ghiền
Thứ ba là tré, làm từ tai heo hoặc thịt phần đầu hoặc đùi, ủ chua như nem, ăn dai giòn sực sực hương vị đậm đà, nói chung là SIÊU CẤP
thứ tư là ốc len um dừa, thơm lừn béo ngậy chấm với nước chấm ốc=> khỏi chê,
Còn cái cuối là bánh ít lá gai, bánh này khác bánh gai ở chỗ là ở cách làm, bánh ít thi đêm hấp cách thủy có nghĩa là xung quanh nồi hấp vẫn là nước, bánh vừa nhận đc hơi nước nóng vừa nhận đc lượng nhiệt từ lượng nước sôi xung quanh.còn bánh gai thì chỉ là hấp bằng xửng thông thường thôi. Phần nhân thì bánh ít, nhân đậu phải xào kĩ cho chín thông thường pha thêm nước cốt dừa, còn bánh gai thì hạt đậu được nấu sau đó đem giã nhuyễn. Bánh ít được tối giản nguyên liệu, khác với bánh gai thường cho thêm nhiều nguyên liệu khác như hạt sen , bí....