thanhbinh777 said:
songlacquan said:
tranducviet said:
1 cột săt ở Ấn Độ bền là do;
A...do đc làm bằng hk bền của Fe
B... do có lớp oxit ben bao vệ
C...do dc lam = Fe nguyen chat
D...dap an khac
2.Cho V1l NaOH vào V2l AlCl3 -->m1 g kt
Cho V2l NaOH vào V1l AlCl3 -->m2 g kt
chọn d/a dung A...m1>m2 B...m 1<m2>dd1
bmolNaHCO3+BmolNaHSO4 ->dd2
Ph cua 2dd nhu the nao
4 trong các lk Hidro giua C2H5OH và H2O thì lk nào bền nhất
thông tin mới đây: cái cột sắt ấn độ mà bạn nói đến không phải là cột sắt bình thường như bao cột sắt khác, với tuổi thọ 1500 năm mà vẫn không bị rỉ, các nhà khoa học cũng đã tìm hiểu và cho biết rằng nó tồn tại rất nhiều hợp chất bên trong, và cho đến bây giờ người ta vẫn không hiểu tại sao người ấn lại có kt làm cột sắt điêu luyện như vậy...
Câu này mình làm 3 lần rùi do lam` = sắt ngon ( Nguyên chất tinh khiết 100%) Ko fải là hợp chất đâu . Có cái cột này về làm cột nhà thì sướng
lắm đây
Đã bảo đây là th đặc biệt mà
Cột trụ sắt 1.600 tuổi tại Delhi (Ấn Độ) từ lâu đã nổi tiếng vì không hề bị gỉ sét trong hàng nghìn năm qua, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong vùng. Các chuyên gia của Viện công nghệ Ấn Độ mới đây phát hiện ra một lớp màng mỏng, là hợp chất của sắt, oxy và hydro, đã bảo vệ cột trụ này.
Các nhà nghiên cứu cho biết lớp màng bảo vệ được hình thành trong khoảng 3 năm sau khi công trình được dựng lên, và kể từ đó, tốc độ dày lên rất chậm. Sau 1.600 năm, bề dày của nó chỉ là một phần mười milimet. Màng xuất hiện nhờ sự xúc tác của một lượng lớn phốt pho trong sắt, khoảng 1% (trong khi sắt thời nay chứa không quá 0,05%).
Lượng phốt pho cao như vậy là hệ quả từ một quy trình chế tạo sắt độc đáo của người Ấn Độ cổ đại: Trước khi quặng sắt được ép thành thép, họ trộn nó với than củi, là loại vật liệu chứa rất nhiều phốt pho. Trong khi đó, các lò luyện kim hiện đại sử dụng đá vôi thay cho than củi để tách xỉ quặng khỏi mẻ kim loại. Lượng kim loại này sau đó được chuyển thành thép. Chính trong quá trình tách xỉ quặng, hầu hết phốt pho đã bị loại bỏ.
Cột trụ sắt ở Delhi cao hơn 7 mét, nặng hơn 6 tấn, được dựng nên bởi hoàng đế Kumara Gupta của triều đại Gupta (thống trị bắc Ấn vào năm 320 - 540).
(theo vnexpress)