Trong văn bản " Cổng trường mở ra" của Lý Lan, tại sao khi đứng trước cổng trường ngời mẹ nói ' đi đi con' mà không nói 'đi thôi con'. Em có nhận xét gì về câu nói ấy của người mẹ.
Mình sẽ giải ngay tại vướng mắc của bạn chứ không hướng một đoạn văn nhận xét nhé.
Ngay khi đọc giữa "đi đi con" và "đi thôi con" thì bạn chắc hẳn đã thấy có một cái gì đó khan khác chứ không riêng gì về đó là hai từ khác nhau. Về thanh, đều là thanh ngang. Về nghĩa tổng quát đều là bảo con hãy đi về phía trước. Nhưng điều khác biệt lớn nhất chính là đi đi con là đang khích lệ, động viên con tự mình tiến về phía trước, bước đi trên đôi chân của mình để trải nghiệm. Còn đi thôi con là đã có sự dìu dắt, chỉ lối của người nói, là người nói dẫn con đi về phía trước. Sự khác nhau này cốt yếu ở sự tin tưởng và cách dạy con. "Đi đi con" là tin con có thể độc lập tiến về phía trước, dạy con cách tự mình đón nhận ánh sáng tri thức. Còn "đi thôi con" là sự dẫn dắt, chỉ ra những lối an toàn, khiến con không thể tự mình khám phá thế giới mà con cần phải khám phá để tiến bước trên con đường giáo dục, con đường đến đỉnh cao tri thức.
P/s: Chúc bạn học tốt