Giống nhà Nguyên, chính sách của nhà Thanh là phân biệt sắc tộc. Mặc dù vua Khang Hy nhà Thanh thi hành chính sách "Mãn - Hán là một", nhưng mâu thuẫn giữa triều đình Bắc Kinh với nhân dân sâu sắc. Thời vua Càn Long, lãnh thổ là rộng lớn nhất với 11 triệu km2, nhưng tệ tham nhũng và cuộc sống xa hoa, chiến tranh liên miên khiến nước Thanh suy yếu, tạo điều kiện cho đế quốc xâm lược sau này
- Thi hành chính sách áp bức dân tộc
- Buộc người Trung Quốc phải theo phong tục người Hán.
- Dùng các biện pháp vỗ về, mua chuộc giai cấp địa chủ người Hán, giảm nhẹ tô thuế, khuyến khích khẩn hoang nhưng không thể ;àm mâu thuẫn dân tộc dịu đi => các cuộc khởi nghĩa nổi ra khắp nơi....
=> từ đây tạo điều kiện cho Tư bản phương Tây dòm ngó, xâm lược