Sử 7 Nhà Nguyễn

N

nguyenphuonghongyen

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?
2.Nguyên nhân nào dẫn tới đời sống khổ cực của nhân dân ta thời Nguyễn?
3.Nêu các cuộc nổi dậy của nhân dân ta triều Nguyễn? Em có n.xét gì về các cuộc nổi dậy đó?

Sai tiêu đề
Số lần nhắc nhở:1

___________________________
 
Last edited by a moderator:
T

thaonguyenkmhd

thanks mình nha!!!

1.Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?
_ Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế,đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô.
_ Chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc
_ Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ ( luật Gia Long ).
_ Tăng cường củng cố lục lượng quân đội
_ Thần phục nhà Thanh, khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây.

2.Nguyên nhân nào dẫn tới đời sống khổ cực của nhân dân ta thời Nguyễn?
Do đới sống nhân dân cực khổ
_ Quan lại tham nhũng
_ Địa chủ, cường hào chiếm đoạt ruộng đất của nhân dân
_ Tô thuế nặng nề
_ Nạn đói, dịch bệnh tràn lan

3.Nêu các cuộc nổi dậy của nhân dân ta triều Nguyễn? Em có nhận xét gì về các cuộc nổi dậy đó?
_ Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 - 1827 )
_ Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 - 1835 )
_ Khởi nghĩa Lê Văn Khôi ( 1833 - 1835 )
_ Khởi nghĩa Cao Bá Quát ( 1854 - 1856 )
\Rightarrow Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ nên không tập hợp được sức mạnh của nhân dân \Rightarrow thất bại. Tuy thất bại nhưng các cuộc khởi nghĩa đã thể hiện được tinh thần đấu tranh chống áp bức bóc lột của nhân dân ta, đồng thời bào trước sự sụp đổ của triều Nguyễn.
 
V

vitconxauxi_vodoi

sử 7

Câu 1:Nhà Nguyễn đã làm những gì để lập lại chế độ độ phong kiến tập quyền?
Trả lời:
-Năm 1802:Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long,đóng đô ở Phú Xuân
-Nă 1806:Nuyễn Ánh lên ngôi hoàng đế
->nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố:Vua đứng đầu trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương
-Năm 1815:Nhà Nguyễn ban hành bộ ''Hoàng Triều Hình Luật''
-Các năm 1831-1832:nhà Nguyễn chia nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
-Quân đội:được xây dựng và củng cố:
+gồm nhiều chủng binh
+kinh đô và các trấn,tỉnh đều xây dựng thành trì vững chắc,kiên cố
+một hệ thống trạm ngựa được thiết lập từ Nam Quan đến Cà Mau
-Ngoại giao;
+đối với nhà Thanh thì thuần phục mù quáng
+đối với phương Tây:đóng cửa bảo thủ,khước từ mọi tiếp xúc
+đối nội:xiết chặt ách thống trị với dân
 
Top Bottom