Sử 8 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Nam FapTV

Học sinh
Thành viên
18 Tháng bảy 2019
153
46
26
17
Hải Phòng
Trường THCS Lê Lợi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

-Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?Hướng đi của Người có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp trước đó.
-Bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam đầu thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX được tổ chức như thế nào?Em có nhận xét gì về bộ máy cai trị của thực dân Pháp.
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Hướng đi của Người có gì mới so với các nhà yêu nước p trước đó.
- Những nhà yêu nước chống Pháp trước đó sang phương Đông, cụ thể là Nhật Bản cầu viện vì: Nhật Bản là nước đồng văn, đồng chủng, đã tiến hành cuộc Duy Tân Minh Trị làm cho nước Nhật thoát khỏi thuộc địa. Nên họ mong muốn dựa vào Nhật để đánh Pháp.
- Nguyễn Tất Thành chọn con đường sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, nơi có khoa học kĩ thuật phát triển để tìm hiểu xem họ làm như thế nào, rồi về giúp đỡ đồng bào cứu nước.
-Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
dựa vào sgk trang 148 để suy luận trả lời. nha
 
  • Like
Reactions: Nam FapTV

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
  • Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở miền quê có ý chí đấu tranh quật khởi, nên từ rất sớm đã có ý chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào
  • Người khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối đi trước như Phan Bội Châu, Phan Châu TRinh nhưng lại không tán thành con đường cứu nước của họ nên quyết định đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc
Bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam đầu thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX được tổ chức như thế nào?Em có nhận xét gì về bộ máy cai trị của thực dân Pháp.
Bộ máy cai trị của thực dân Pháp:
+ Thành lập Liên Bang Đông Dương gồm 3 nước: Việt Nam, lào, Campuchia
+ Chia nước ta làm ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau: Bắc Kì theo nửa bảo hộ, Trung Kì theo chế độ bảo hộ và Nam kì theo chế độ thuộc địa. Mối xứ gồm nhiều tỉnh, đứng đầu tỉnh là các viên quan toàn quyền người Pháp
+ Bên dưới vẫn là Huyện, phủ, châu, làng, xã...
Nhận xét:
+ Bộ máy cai trị được tổ chức chặt chẽ, thực dân Pháp nắm quyền chi phối bộ máy từ trung ương tới địa phương
+ Có sự cấu kết giữa chế độ phong kiến và thực dân Pháp
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
* Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì
- Đất nước mất độc lập tự do. Độc lập tự do là khát vọng của toàn dân tộc Việt Nam.
+ Từ năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn đầu hàng Việt Nam trở thành nước thuộc địa nữa phong kiến.
+ Dưới ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai, mâu thuẫn xã hội Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt, trong đó chủ yếu là mẫu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai. Nhiệm vụ giải phóng, cứu nước đặt ra nhiệm vụ vô cùng cấp thiết.
- Sự thất bại con đường cứu nước trước đó đặt ra yêu cầu phải có con đường cứu nước mới tiến bộ hơn.
+ Sau khi triều đình Huế đầu hàng, một phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp bùng nỗ, tiêu biểu là phong trào Cần vương kéo dài hơn 10 năm. Tuy nhiên, do có quá nhiều hạn chế phong trào Cần Vương bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại.
+ Đầu thế kỷ XX, dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất và tác động tư tưởng từ bên ngoài ở nước ta xuất hiện khuynh hướng cứu nước theo ngọn cờ dân chủ tư sản. Tuy nhiên, phong trào cũng bị thực dân Pháp đàn áp.
- Xuất phát từ lòng yêu nước, quyết tâm cứu nước và nhãn quan chính trị của Nguyễn Tất Thành.
- Sinh ra trong hoàn cảnh nước mất, nhà tan, các phong trào đấu tranh yêu nước lần lượt thất bại cùng với truyền thống gia đinh, quê hương đã sớm hun đúc cho Nguyễn Tất Thành ý chí và lòng quyết tâm trả thù nhà, đòi nợ nước.
+ Sớm tiếp thu văn minh phương Đông và phương Tây, bằng nhãn quan chính trị sắc bén Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối như Phan Đình Phùng, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu.... Nhưng không tán thành con đường của họ nên quyết định đi về phương Tây để tìm đường cứu nước mới cho dân tộc.
* Hướng đi của Người khác so với các bậc tiền bối chống Pháp trước đó:
- Khác với các nhà yêu nước chống Pháp trước đó hướng về Trung Quốc, Nhật Bản, Nguyễn Tất Thành quyết định sang các nước phương Tây.
- Người nhận thức rằng " Muốn đánh đổ kẻ thù phải biết rõ kẻ thù đó như thế nào " đồng thời để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào để trở về giúp đồng bào, giải phóng dân tộc. Người hướng về phương Tây còn tìm hiểu những bí ẩn đằng sau công thức nổi tiếng trong Đại cách mạng Pháp : " Tự do - Bình đẳng - Bác ái "
Chúc các bạn học tốt!!!
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Tuấn Đạt Lê

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng chín 2021
46
40
6
21
Cà Mau
Thpt thới bình
[QUOTE="Nam FapTV, post: 3968583, member: 2637521"]
-Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?Hướng đi của Người có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp trước đó.
* Nguyễn tất Thành ra đi tìm đường cứu nước là bởi vì :

- Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước để trở thành thuộc địa của thực dân Pháp.
- Chứng kiến được sự thất bại của các bậc tiền bối đi trước và sự làm than của nhân dân.
- Kế thừa kế truyền thống yêu nước của gia đình.
* Hướng đi của người của người có điểm mới và khác so với các nhà yêu nước trước đó là :
- Những nhà yêu nước trước đó thì chọn đi sang phương Đông để tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc thì lựa chọn đi sang phương Tây để tìm đường cứu nước.
- Người nhận thức là muốn đánh bại kẻ thù thì phải biết kẻ thù của chúng ta như thế nào và người đi sang phương Tây còn để xem những gì ẩn giấu đằng sau cụm từ những từ" tự do - bình đẳng - bác ái."
- Trong quá trình tìm đường cứu nước thì người đã đi đến nhiều nơi qua nhiều nước và để tâm nghiên cứu các cuộc cách mạng lớn trên thế giới từ đó đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.

* Trên đây là ý kiến của mình về câu hỏi mong bạn tham khảo và nếu như có thắc mắc thì hãy để phần bình luận.
 

Lê Nguyễn Nhật Kim

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười 2021
34
76
16
16
TP Hồ Chí Minh
Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?Hướng đi của Người có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp trước đó.
-Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước là vì:
+Nguyễn Tất Thành sinh ra trong hoàn cảnh nước ta rơi vào tay Pháp. Nhiều cuộc kháng chiến yêu nước nổ ra liên tiếp nhưng thất bại
+Người không nhất trí với chủ trương, con đường cứu nước của các bậc tiền bối đi trước đã lựa chọn
+Người muốn đi sang phương Tây để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào rồi về giúp đồng bào mình. Tìm hiểu bí ẩn sau những từ "tự do - bình đẳng- bác ái"
-Sự khác biệt giữa hướng đi của các nhà yêu nước chống Pháp trước đó và hướng đi của Người:
+ Hướng đi của những nhà yêu nước chống Pháp trước đó là chủ trương tìm đường cứu nước ở các nước tư bản phương Đông; lấy Pháp và Nhật Bản để cứu nước.
+Hướng đi mới của Nguyễn Tất Thành: Người đi sang phương Tây để tìm hiểu xem vì sao Pháp thống trị nước mình và thực chất những từ "tự do - bình đẳng - bác ái". Tìm ra con đường đúng đắn để tự cứu lấy nước mình.
 
Top Bottom