Thứ nhất là địa hình của châu Phi không đồng nhất - hoang mạc chiếm phần lớn, rừng mưa nhiệt đới không phổ biến nhiều, không thích ứng được với gia tăng cơ học dân số thường xuyên
Thứ hai là giữa các nước châu Phi ít có khái niệm biên giới lãnh thổ, nên biên giới không rõ ràng và kết quả là xung đột là thường xuyên
Thứ ba là cư dân châu Phi sống lâu dài trong thời nguyên thuỷ hơn mấy triệu năm, tới tận thế kỷ XV - XVIII nên hầu như không có khái niệm tư hữu, công hữu là chủ yếu (thông tin này tổng hợp từ sử liệu nước ngoài đọc rất lâu, không rõ thời điểm). Tư bản phương Tây và giáo sĩ vào, kích động lòng tham và hiếu chiến của một số bộ lạc châu Phi nên đến hiện nay là xung đột vẫn còn