Sử Người đầu tiên đi vòng quanh trái đất

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ferdinand Magellan (1480-1521) vốn là người Bồ Đào Nha sau đó nhập quốc tịch Tây Ban Nha. Ông là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành chuyến hàng hải vòng quanh Trái đất. Ông đã chứng minh 1 chân lí vĩ đại: Trái đất hình cầu. Ông là người đầu tiên phát hiện ra eo biển nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, chinh phục Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Năm 1480, Magellan ra đời trong một gia đình kỵ sĩ đã suy tàn ở Bồ Đào Nha. Năm 16 tuổi, ông được cử làm việc ở Sở hàng hải và nghe được những tin tức về những chuyến hải trình vĩ đại của V. Gama, Columbus, America và đặc biệt là biết đến 1 vùng biển gọi là Đại Nam Hải, nơi được ông gọi là Thái Bình Dương sau này. Trong đầu ông lóe lên suy nghĩ “Trái đất có phải hình cầu không”?
Magenllan đã từng theo chân Francisco de Almmeidia đến Ấn Độ với tư cách không khác gì tên xâm lược. Năm 1517, ông xin vua Bồ Đào Nha cho phép thực hiện hành trình vượt qua Châu Mỹ và Đại Hải Nam,để đến miền Đông Châu Á, nhưng vua từ chối vì lí do ranh giới với Tây Ban Nha. Magellan đến yết kiến vua Tây Ban Nha và được nhà vua ủng hộ. Ngày 20 tháng 9 năm 1519 là ngày khởi hành. Đội viễn dương gồm 2 thuyền trọng tải trên 100 tấn, 3 thuyền trọng tải dưới 100 tấn. Ngày 28 tháng 11 năm 1520, đoàn thuyền đến Đại Hải Nam. Trong thời gian này đã xuất hiện mâu thuẫn nội bộ giữa thủy thủ đoàn, 1 chiếc thuyền tự ý quay về Tây Ban Nha và vu oan cho Magellan, gia đình ông bị tra tấn và chết. Lúc đi 5 chiếc thuyền, giờ chỉ còn lại 3 chiếc thuyền tiếp tục hành trình dưới sự chỉ huy Magellan.
Ngày 6/3/1521, đoàn thuyền đến một quần đảo trên Thái Bình Dương và bổ sung hoa quả, cá thịt lợn,… Sau đó tiếp tục tiến về phía Tây và đến được quần đảo Philippines. Ngày 14 tháng 4 năm 1521, Magellan đổ bộ lên đảo Suu và dùng vũ lực uy hiếp thổ dân ký hiệp định hữu hảo. Hiệp định quy định người Tây Ban Nha được hưởng đặc quyền mậu dịch ở đảo Suu và khu vực này.
Hiệp định ký xong một tuần, Thủ lĩnh Laputapu ở đảo Mactan không tuân theo lệnh dâng nộp cống vật cho vua Tây Ban Nha. Magellan tức giận nên nói: “Không thể tha thứ! Phải cho chúng biết sức mạnh súng đạn chúng ta”. Ngày 27 tháng 4 năm 1521, Magellan dẫn đoàn thủy thủ vũ trang xông lên bờ. Họ mang áo giáp, tay cầm súng và gươm nên thổ dân bắn tên vào chân người da trắng. Magellan bị 1 mũi tên tẩm độc bắn trúng và bị một ngọn giáo đâm trúng ngực, ông chết ngay tại trận. Thổ dân không đồng ý cho chuộc lại thi hài Magellan. Sau này trong rừng dừa ở Mactan có dựng một tấm bia. Mặt phải tấm bia ghi: Laputapu. Ngày 27 tháng 4 năm 1521 Laputapu và các chiển sĩ đã đánh bọn xâm lược Tây Ban Nha ở đây, giết chết thủ lĩnh của họ: F. Magellan.
Một chiếc thuyền trong đội thuyền của Magellan – thuyền Victoria do Elcano chỉ huy rời cảnh Suu ngày 1 tháng 5 năm 1521 và đến ngày 6 tháng 9 năm 1522 về đậu tại cảng Tây Ban Nha, hoàn thành chuyến hàng hải vòng quanh Trái đất có một không hai trong lịch sử. Hành trình dài 1.080 ngày đêm, đi 46.280 hải lí.

inbound4560852976036425881.jpg

Nguồn: lịch sử nước nhà
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom