Ngữ Văn lớp 8 ( Văn thuyết minh )

L

linhcandy3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH
Nhận xét điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản sau và cho biết văn bản nào là văn bản thuyết minh ?
*Văn bản 1 :
SẤU
Cây gỗ lớn , họ Điều , cao tới trên 30m, thân có bạnh lớn , vỏ nâu , tán lá tròn rậm rạp, lá kép lông chim lẻ . Vỏ và lá cũng như quả có tinh dầu thơm . Cụm hoa chùy ở ngọn hay gần ngọn . Hoa nhỏ, lưỡng tính , quả hạch hình cầu , cùi có vị chua ngọt.
Ra hoa tháng 4 , kết quả tháng 5 ,7 . Là cây ưa ẩm , chịu bóng , thường mọc dọc thung lũng của các kiểu rừng ẩm nhiệt đới Đông Nam Á . Ở Việt Nam hiện được trồng phổ biến ở đường để lấy bóng mát và lấy quả . Gỗ được dùng trong xây dựng . Quả dùng để nấu canh chua , làm ô mai ,mứt . Thành phần hóa học của sấu chín : 85% nước , 1,3% prôtit , 1% axit hữu cơ , 8,2% gluxit , 2,7% xenlulôzơ , 100mg% canxi , 44mg% phôtpho , 3mg% vitamin C .
( Theo Bách Khoa Nông nghiệp )
*Văn bản 2 :
QUẢ SẤU NON TRÊN CAO
Mấy hôm trước còn hoa ,
Mới thơm đây ngào ngạt.
Thoáng như một nghi ngờ,
Trái đã liền có thật .

Ôi ! Từ không đến có
Xảy ra như thế nào ?
Nay má hây hây gió,
Trên lá xanh rào rào....
( Xuân Diệu )
PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH
Đọc văn bản sau và cho biết văn bản đã sử dụng những phương pháp thuyết minh nào ?
TÁC HẠI CỦA TIẾNG ỒN
Tiếng ồn có thể làm hại đến thính giác , gây ra sự mệt mỏi thính giác , tức là sự hẫng hụt tạm thời của thính năng , tình trạng này có thể bắt đầu từ những tiếng ồn ở mức 75 đến 80 dB , hoặc một hiệu ứng che lấp (vì có tiếng ồn mà không thể nghe nói chuyện , nghe tín hiệu báo động , hình thành trạng thái như "cô lập" ) , hoặc mất hẳn thính giác nếu tiếng ồn quá mạnh ( tiếng đại bác , tiếng nổ ) hoặc lớn và kéo dài ( trên 85 dB , mỗi ngày 8 tiếng và kéo dài trong nhiều năm ) . Sự tê liệt thính giác thường do những nguyên nhân nghề nghiệp , nhưng ngày nay , có thể còn do những trò chơi quá ồn , nhất là giới trẻ ( âm thanh thường lớn lên tới 105 dB trong những buổi trình diễn nhạc rốc , trong những câu lạc bộ vũ nhạc , các cuộc đua mô tô .... )
Tiếng ồn còn có những tác hại khác đối với sức khỏe như đối với hệ tim mạch ( làm tăng huyết áp), hệ tiêu hóa , hệ thần kinh ,.... Có nhiều tiếng ồn là tác nhân gây ức chế (stress). Xung quanh sân bay Lốt An-giơ-lét số người mắc bệnh tim mạch nhiều hơn các nước khác 18% và số vụ tự tử nhiều gấp đôi . Ở Na Uy , người ta thấy rõ mối liên quan giữa tiếng ồn và các bệnh tâm thần . Tiếng ồn còn cản trở việc phát triển ngôn ngữ và tập đọc của trẻ em ( những em ăn tại trường bị ảnh hưởng đặc biệt rõ , tiếng ồn trong phòng ăn nhà trường nhiều khi vượt quá 80 dB) .
Sau hết , tiếng ồn phá rối giấc ngủ : gây khó ngủ , tỉnh giấc ban đêm và nhất là giảm đi thời gian ngủ say , thời gian có tác dụng nhất đối với sức khỏe . (Theo Môi trường sinh thái ,NXB Thế giới , Hà Nội , 2002 )
VĂN BẢN : BÀI TOÁN DÂN SỐ
1.Theo em , đâu là điểm mấu chốt đã dẫn tác giả tới "một thoáng liên tưởng" từ câu chuyện kén rể của nhà thông thái thời cổ đại đến vấn đề bùng nổ dân số thời hiện đại ?
2.Em có nhận xét gì về nghệ thuật dẫn dắt vấn đề , về sự hấp dẫn và lí thú trong hệ thống lập luận của tác giả ?
3. Em cảm nhận như thế nào khi đọc những dòng cuối của phần Đọc thêm : ".... cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy"(tr.133, SGK) ?
4. Bài luyện tập 1 , tr.132, SGK. ( phần này xem ở SGK ngữ văn 8 để trả lời nhé !! )

Mấy bài này khó quá ạ . Mong mọi người giúp đỡ !!


Chú ý:
Ko dùng cỡ chữ quá lớn, ko post liên tục 2 pic giống nhau
Tiêu đề [môn+lớp] + ND
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom