[Ngữ Văn 6] Tả lễ hội hoa phượng đỏ

V

vuasanban

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tìm giúp mình bài văn mẫu (hoặc sáng tác) cho đề bài sau
Thành phố hải phòng thật rộn rã vào những ngày hè vừa qua trong sự kiện năm du lịch đồng bằng quốc gia và lễ hội hoa phượng đỏ lần 2, em hãy tả lại cảnh mak em thấy thích nhất
Giúp nhá
 
P

phamducanhday

zeeeeeeeeeeee đúng nhà mình đây rùi hiihihihih :D:D:D:D:D
BÀI LÀM

Trong tổng thể Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch do NSND Lê Hùng làm tổng đạo diễn và nhà viết kịch Vũ Hải viết kịch bản, gồm 3 chương, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ chính là chương 3 với tiêu đề “Hải Phòng- Phượng hồng trong sắc màu thành phố”. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 2 chính là điểm nhấn, là “món quà riêng” của thành phố gửi tặng đến bạn bè muôn phương, du khách trong và ngoài nước.
Những ngày tập luyện tại quảng trường Nhà hát thành phố vừa qua của hàng nghìn diễn viên, nghệ sĩ thể hiện rõ quyết tâm của tổng đạo diễn và ê-kíp thực hiện chương trình mong làm nổi bật không gian lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Điểm khác biệt mà các nghệ sĩ muốn tạo ra là, sự xuất hiện trên sân khấu vũ đạo hoa phượng hoành tráng. Lớp múa khái quát quá trình hình thành và phát triển của mảnh đất An Biên xưa và Hải phòng hôm nay (phức điệu trong hình tượng hoa phượng đỏ... Các khối phượng vĩ trên sân khấu vào các khối tạo hình tĩnh… Khí nhạc mở đầu chương trình hoành tráng, dạt dào, dẫn dắt người xem thưởng thức ca khúc “Thành phố Hoa Phượng Đỏ” do tam ca Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn và hợp ca Trường Đại học Hải Phòng biểu diễn. Dưới đường pitch xuất hiện các xe hoa và các khối người trong trang phục nhiều màu sắc của cộng đồng dân cư… Trên sân khấu, các nghệ sĩ biểu diễn phụ họa tạo không gian rực rỡ sắc đỏ. Trong chương trình lễ hội, ca sĩ Mỹ Tâm trình diễn bài hát “Thời hoa đỏ”, sáng tác Nguyễn Đình Bảng, với một phong cách mới, trữ tình
Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kết hợp giữa âm nhạc, lời ca khúc, diễn xuất trên sân khấu và dưới đường pitch và lời bình của các NSƯT Lê Chức và Kim Tiến chất chứa tình cảm sâu lắng, phác họa bức tranh Hải Phòng ngày càng phát triển sôi động. Chương trình sẽ dẫn dắt người xem, giới thiệu với du khách tiềm năng du lịch, điểm đến du lịch hấp dẫn, từ nội thành với địa danh kiến trúc, lịch sử đến Cát Bà, di sản thiên nhiên thế giới trong tương lai, một Đồ Sơn với phong cảnh sơn thủy hữu tình và những di tích, danh thắng quốc gia, địa danh đi vào lịch sử dân tộc như bến tàu không số K15, Bến Nghiêng, Đảo Dấu... Hay đó là vùng đất Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Lão, nơi in đậm chứng tích hào hùng về những giai đoạn nhất định của lịch sử, địa danh du lịch được du khách ưa thích. Tiêu biểu là khu di tích trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc, núi Voi. Chương trình tái hiện vẻ đẹp của các làng nghề như: tạc tượng Bảo Hà, mộc Kha Lâm, đúc Mỹ Đồng, vận tải An Lư, gốm Dưỡng Động, hoa Đằng Hải, thuốc lào Vĩnh Bảo, nước mắm Cát Hải, bún Trịnh Xá, chiếu cói Lật Dương, bánh đa Nông Xá, cau Cao Nhân,... Hoặc đem đến hình ảnh giữa đại dương bao la quanh năm rì rào sóng biển, đảo Bạch Long Vĩ chờ đợi du khách khám phá những nét hoang sơ và kỳ vĩ. Âm nhạc của bài hát “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”, hiệu ứng ánh sáng kết hợp hàng trăm diễn viên, đạo cụ tạo nên không gian đầy sắc màu sẽ kết thúc chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trong màn bắn pháo hoa nghệ thuật
 
Last edited by a moderator:
V

vuasanban

zeeeeeeeeeeee đúng nhà mình đây rùi hiihihihih :D:D:D:D:D
BÀI LÀM

Trong tổng thể Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch do NSND Lê Hùng làm tổng đạo diễn và nhà viết kịch Vũ Hải viết kịch bản, gồm 3 chương, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ chính là chương 3 với tiêu đề “Hải Phòng- Phượng hồng trong sắc màu thành phố”. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 2 chính là điểm nhấn, là “món quà riêng” của thành phố gửi tặng đến bạn bè muôn phương, du khách trong và ngoài nước.
Những ngày tập luyện tại quảng trường Nhà hát thành phố vừa qua của hàng nghìn diễn viên, nghệ sĩ thể hiện rõ quyết tâm của tổng đạo diễn và ê-kíp thực hiện chương trình mong làm nổi bật không gian lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Điểm khác biệt mà các nghệ sĩ muốn tạo ra là, sự xuất hiện trên sân khấu vũ đạo hoa phượng hoành tráng. Lớp múa khái quát quá trình hình thành và phát triển của mảnh đất An Biên xưa và Hải phòng hôm nay (phức điệu trong hình tượng hoa phượng đỏ... Các khối phượng vĩ trên sân khấu vào các khối tạo hình tĩnh… Khí nhạc mở đầu chương trình hoành tráng, dạt dào, dẫn dắt người xem thưởng thức ca khúc “Thành phố Hoa Phượng Đỏ” do tam ca Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn và hợp ca Trường Đại học Hải Phòng biểu diễn. Dưới đường pitch xuất hiện các xe hoa và các khối người trong trang phục nhiều màu sắc của cộng đồng dân cư… Trên sân khấu, các nghệ sĩ biểu diễn phụ họa tạo không gian rực rỡ sắc đỏ. Trong chương trình lễ hội, ca sĩ Mỹ Tâm trình diễn bài hát “Thời hoa đỏ”, sáng tác Nguyễn Đình Bảng, với một phong cách mới, trữ tình
Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kết hợp giữa âm nhạc, lời ca khúc, diễn xuất trên sân khấu và dưới đường pitch và lời bình của các NSƯT Lê Chức và Kim Tiến chất chứa tình cảm sâu lắng, phác họa bức tranh Hải Phòng ngày càng phát triển sôi động. Chương trình sẽ dẫn dắt người xem, giới thiệu với du khách tiềm năng du lịch, điểm đến du lịch hấp dẫn, từ nội thành với địa danh kiến trúc, lịch sử đến Cát Bà, di sản thiên nhiên thế giới trong tương lai, một Đồ Sơn với phong cảnh sơn thủy hữu tình và những di tích, danh thắng quốc gia, địa danh đi vào lịch sử dân tộc như bến tàu không số K15, Bến Nghiêng, Đảo Dấu... Hay đó là vùng đất Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Lão, nơi in đậm chứng tích hào hùng về những giai đoạn nhất định của lịch sử, địa danh du lịch được du khách ưa thích. Tiêu biểu là khu di tích trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc, núi Voi. Chương trình tái hiện vẻ đẹp của các làng nghề như: tạc tượng Bảo Hà, mộc Kha Lâm, đúc Mỹ Đồng, vận tải An Lư, gốm Dưỡng Động, hoa Đằng Hải, thuốc lào Vĩnh Bảo, nước mắm Cát Hải, bún Trịnh Xá, chiếu cói Lật Dương, bánh đa Nông Xá, cau Cao Nhân,... Hoặc đem đến hình ảnh giữa đại dương bao la quanh năm rì rào sóng biển, đảo Bạch Long Vĩ chờ đợi du khách khám phá những nét hoang sơ và kỳ vĩ. Âm nhạc của bài hát “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”, hiệu ứng ánh sáng kết hợp hàng trăm diễn viên, đạo cụ tạo nên không gian đầy sắc màu sẽ kết thúc chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trong màn bắn pháo hoa nghệ thuật
Sáng thi xong chiều cô chữa 1 kiểu khác
cô bắt tả như tả mùa hạ ý
 
T

tayhd20022001


LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ

Lễ hội “Hoa Phượng Đỏ lần thứ nhất” vừa khai mạc ngày 9-6-2012 tại Hải Phòng – thành phố nằm trong Tam giác du lịch Hà Nội – Hạ Long – Hải Phòng cùa miền Bắc, nhằm để chuẩn bị cho Năm Du lịch Đồng bằng Sông Hồng năm 2013. Lễ hội giới thiệu cho du khách các tiềm năng du lịch của Hải Phòng, với hai màn hoạt cảnh diễn lại “Người mở cõi: Nữ tướng Lê Chân sáng lập vùng đất An Biên” tức là Hải Phòng ngày nay.

Năm 2010, Hà Nội đã tổ chức Lễ hội 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vang dội cả nước, (nhưng tiếc là không lưu lại hậu thế một công trình thế kỷ nào cả). Sau đó, với việc Vịnh Hạ Long được bình bầu là một trong 7 Tân kỳ quan Thiên nhiên cùng với hai sư kiện rầm rộ: - ngày 27-4-2012 Lễ đón nhận danh hiệu và công bố “Tân Kỳ quan thế giới” ở Hà Nội và – ngày 1-5-2012 Lễ hội Carnaval ờ Hạ Long chào mừng Vịnh Hạ Long – rạng danh dòng giống Tiên Rồng. Và bây giờ là góc thứ ba của Tam giác du lịch là Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ này.

Khắp mọi nơi, khi nghe bài hát “Thành phố Hoa Phượng Đỏ” thơ của Hải Như, nhạc của Lương Vĩnh, thì ai cũng nhớ tới một thành phố biển, lớn thứ hai ngoài Bắc:

- Tháng Năm rợp trời hoa Phượng Đỏ
- Ôi! Hải Phòng thành phố quê hương…

Quả thật, khi người viết ghé thăm Hải Phòng, thì thấy khắp các con đường phố, trong nội thành cũng như ngoại thành, đều rực màu hoa phượng đỏ, du khách nín thở để càm thấy không gian đầy cây phượng với hoa phượng đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho màu quốc kỳ . Màu đỏ là màu môi cùa cô thiếu nữ trong tà áo dài cổ truyền dân tộc. Màu đỏ còn là màu nối tiếp một thời trai trẻ, một thời yêu đương.. Phượng có lá nhỏ, chỉ lớn hơn lá me, lá phượng chằng có công dụng gì ngoài việc tạo “việc làm” cho học sinh thực tập “vệ sinh trường lớp”. Nhưng Phượng có hoa màu đỏ (người ta còn thấy hoa phượng màu hồng , tím, trắng, có lẽ do chiết cành), một màu đỏ tươi thắm tuyệt vời, một màu đỏ trẻ trung vui vẻ, tượng trưng xứng đáng cho tuổi học trò, cho lứa tuổi vừa lớn, “tuồi ô mai”. Khi phượng “già” đi, màu đỏ có hơi sẫm hơn, cánh hoa trở thành mỏng manh, một cơn gió nhẹ thổi qua có thể làm các cánh hoa rơi lả tả. Phượng lại còn có trái, trái phượng có cánh hình cung, dài chừng 2,3 tấc, khi trái già, bóc ra, bên trong có nhiều hột nằm xếp hàng theo hình cánh cung, ăn có vị chát chát, bùi bùi, ngọt ngọt. Phượng cũng còn có một nhiệm vụ vô hình nhưng rất là thân thiết với học trò, đó là báo hiệu mùa Hè đã về. Ai từng đi học mà chẳng mong…Hè về! Vì thế hoa phượng còn được gời thân thương là “Hoa Học trò”. Cây phượng vĩ có gốc từ đảo Madagascar, thuộc địa cũ của Pháp, nên dân Hải Phòng phải nhớ ơn đảo quốc này.

Ta yêu Thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất
Những hẹn hò bên bờ sông Lấp
Những con đường tấp nập áo Thợ ngày đêm
Những Bến Bính, Xi Măng, Cầu Rào, Cầu Đất, Lạc Viên…

Hải Phòng có tiềm năng về du lịch rất lớn, dù hơi kém hơn hai góc kia của Tam giác du lich, là Hà Nội và Hạ Long một chút ít, Hải Phòng có:

Nguồn - https://www.google.com.vn/url?sa=t&...999WY_aA6EmlHcjgF4HZDuA&bvm=bv.50500085,d.dGI
 
Top Bottom