Q
quocdung20012


Xưa nay phường danh lợi, Tất tả trên đường đời. Đầu gió hơi men thơm quán rượu Người say vô số, tỉnh bao người?
Có người cho rằng hiện tượng trên không chỉ xuất hiện ở thời Cao Bá Quát – giữa thế kỉ XIX- mà vẫn đang tồn tại trong xã hội ngày nay ở nước ta theo 1 dạng mang tính thời đại.Ý kiến của em thế nào ?
Có ai giúp e với nhé. Xin cảm ơn trước :-SSe hoc rất kém văn.@-)
Có người cho rằng hiện tượng trên không chỉ xuất hiện ở thời Cao Bá Quát – giữa thế kỉ XIX- mà vẫn đang tồn tại trong xã hội ngày nay ở nước ta theo 1 dạng mang tính thời đại.Ý kiến của em thế nào ?
Có ai giúp e với nhé. Xin cảm ơn trước :-SSe hoc rất kém văn.@-)