Văn Ngữ văn 11

Hoaskyhuyen

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng chín 2017
4
0
1
23
Hưng Yên

khuattuanmeo

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng một 2014
1,190
1,091
299
24
Hà Nội
- Nhà thơ Tú Xương đã để lại khoảng 150 bài thơ Nôm, vài bài phú và văn tế; trong đó, nhà thơ dành niiht phần để viết riêng cho người vợ của mình. Tiêu biểu trong số đó là bài thơ "Thương vợ". Bài thơ không chỉ thể hiện được tình yêu thương của Tú Xương dành cho người vợ mà còn là sự bất lực của đấng nam nhi thời xã hội đảo điên
- Tình thương vợ của nhà thơ Tú Xương:

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.

=> Câu đầu tiên khái quát lên nỗi khổ cực mà bà Tú phải gánh chịu (buôn bán ở mom sông - nơi vô cùng nguy hiểm). Cách nói "năm con với một chồng" thật đọc đáo và khác lại nhưng nó nói lên cái nỗi cay đắng tủi hổ của nhà thơ (đường đường là đáng nam nhi lưng dài vai rộng mà lại phải ăn bám vợ). Qua cách nói ấy, ta hiểu được sự thông cảm của nhà thơ vs người vợ của mình
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
=> Đảo ngữ --> nhấn mạnh thêm cái nối khổ cực và nguy hiểm mà bà Tú phải gánh chịu
Một duyên hai nợ âu đành phần
Năm nắng mười mưa dám quản công.
=> Tú Xương muốn nói đến sự chịu đựng nhẫn nhục của bà Tú. Dù khó khăn, cực khổ là vậy như bà Tú nào cảm dám oán than, trách móc một lời
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.
=> Câu nói thể hiện tình yêu thương chân thành, sâu sắc với người vợ của mình, đồng thời nó là tiếng thở dài bất lực trước nhà thơ Tú Xương...
- Liên hệ với thực tại:
+ Thời xưa: định kiến xã hội trọng nam khinh nữ đã làm cho người đàn ông được lên ngôi, nắm giữ mọi quyền hành trong gia đình. Họ chỉ việc ăn chơi hưởng thụ, còn mọi việc để cho người phụ nữ làm
+ Thời nay: định kiến ấy đã không còn nữa => thay đổi nhiều hơn: .....
 
Top Bottom